Đến lượt Mazda 3 "lĩnh án" thu hồi gần 90.000 xe

XeThứ Năm, 15/04/2010 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Hãng Mazda vừa thông báo sẽ thu hồi 90.000 xe Mazda 3 tại Nhật Bản và Trung Quốc.

(VTC News) - Hãng Mazda đang tiến hành thu hồi 90.000 xe Mazda 3 do lỗi ống dẫn dầu. Đây là vụ thu hồi thú 2 của hãng này sau quyết định thu hồi 12.300 xe thể thao CX-9 hồi đầu tháng 3

 

Mazda đang tiến hành thu hồi 90.000 xe ô tô do lỗi ống dẫn dầu, đây là vụ thu hồi mới nhất trong số những vụ thu hồi của những đại gia xe hơi hàng đầu thế giới trong những tháng gần đây.

 

Việc thu hồi lần này có ảnh hưởng đến Mazda 3, loại xe này ở Nhật Bản có tên là Axela. Được biêt, khoảng 35.000 mẫu xe này sẽ bị thu hồi tại Nhật, còn con số này tại Trung Quốc là 55.000 xe.

 

Vấn đề nảy sinh khi một ống dẫn dầu đã được bố trí quá gần bộ phận tản nhiệt, gây ra tình trạng  ma sát giữa 2 bộ phận, đặc biệt khi đi trên đường gập ghềnh quá trình này kéo dài sẽ dẫn tới tình trạng rò rỉ.

 

 


Tổng số xe Mazda 3  bị ảnh hưởng  tại các thị trường khác, ngoài Nhật Bản và Trung Quốc  là 280.000 xe, trong đó có gần 6.000 xe Mazda 3 xe ô tô tại Anh. Tuy nhiên, công ty không lập kế hoạch thu hồi ở châu Âu. Thay vào đó, sẽ có biện pháp sửa chữa hợp lý để đảm bảo an toàn cho lái xe.

 

Một người phát ngôn giấu tên của Mazda cho biết: “Chúng tôi đã nhận được hai lá đơn phản ánh về lỗi này từ Trung Quốc. Hiện vẫn chưa có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra”. 


Còn tại Mỹ, xe Mazda 3 không gặp phải vấn đề như ở các thị trường khác.
 

 

Đây là sản phẩm thứ hai của Mazda  bị thu hồi trong năm nay. Hồi đầu tháng 3, Mazda đã thông báo thu hồi 12.300 xe thể thao CX-9

 

Mazda 3 là mẫu xe được ưa chuộng tại Nhật Bản, Trung Quốc và châu Âu. Mazda là hãng xe của Nhật nhưng có một phần cổ phần là sở hữu của Hoa Kỳ

 

Thành Công(theo  Guardian)

Bình luận
vtcnews.vn