"Hàng không Hà Dũng" vẫn hạ quyết tâm bay?

Kinh tếThứ Năm, 01/04/2010 07:05:00 +07:00

(VTC News) - "Nhìn bề ngoài Indochina án binh bất động thế thôi nhưng thực ra, ban Giám đốc cũng đang cố gắng để Indochina Airlines có thể sớm bay trở lại".

(VTC News) - "Nhìn bề ngoài Indochina án binh bất động thế thôi nhưng thực ra, ban Giám đốc cũng đang cố gắng để Indochina Airlines có thể sớm bay trở lại", đại diện thương mại tại Miền Bắc của Công ty Cổ phần Hàng không Đông Dương cho biết.

Ban Giám đốc của ICA "quyết tâm bay"?

Ngày 30/3, tìm đến trụ sở miền Bắc của Hãng Hàng không Indochina Airlines tại 63 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, phóng viên VTC News được biết, tòa nhà này đang được chuẩn bị để trở thành một siêu thị mini. Theo hai nữ nhân viên có mặt tại đây, mùng 5/4 tới, siêu thị sẽ khai trương.


Tuy nhiên, cũng trong ngày 30/3, trao đổi với VTC News, đại diện thương mại của ICA tại Miền Bắc (đề nghị dấu tên) cho biết, hiện nay ICA đang tạm dừng hoạt động nhưng Ban Giám đốc của ICA vẫn quyết tâm bay.

"Tổng Giám đốc của mình vẫn quyết tâm bay, vẫn giữ vững lập trường. Công việc chuẩn bị cũng sẽ setup nhanh thôi. Trụ sở ICA tại Hà Nội chỉ tạm thời đóng cửa", bà này cho biết.


Cũng theo vị đại diện này, hiện tại ICA chưa có một thông tin chính thức về quyết định bay hay không bay. "Nhìn bề ngoài Indochina án binh bất động thế thôi nhưng thực ra, ban Giám đốc cũng đang cố gắng để ICA có thể sớm bay trở lại", đại diện của ICA nói.


Theo đại diện này, từ khi có quyết định thu hồi quyền vận chuyển (tháng 1/2010), chỉ một vài nhân viên thuộc văn phòng Miền Nam của Công ty cổ phần hàng không Đông Dương xin chuyển công việc khác, còn lại đại đa số nhân viên của ICA đều thông cảm với công ty và nán lại chờ.


Đại lý mong Indochina Airlines sẽ tiếp tục "cất cánh"


Đến ngày 30/3, tại Hà Nội, nhiều đại lý vé máy bay của Indochina đã nhận đủ số tiền vé. Theo anh Quang, nhân viên phòng vé máy bay GO (15 Trần Hữu Tước, Đống Đa, Hà Nội), đại lý của anh không "ôm" nhiều vé của Indochina Airlines. Sau khi ICA dừng mọi hoạt động xúc tiến thương mại (31/10/2010), một số khách hàng mua vé của ICA đã đến đại lý để đòi "bồi hoàn" và tất cả đều đã được giải quyết. "Đại lý cũng đã nhận đủ tiền hoàn vé từ Hãng", anh Quang cho biết.


Chị Nguyễn Quỳnh Chi, đại lý của ICA có trụ sở tại 29 Nguyễn Siêu, Hà Nội cũng cho biết, đại lý đã nhận được tiền hoàn vé của Hãng Hàng không Indochina Airlines ngay sau khi "phương án xử lý đối với khách hàng đã đặt mua vé của ICA" của Giám đốc thương mại Lê Hồng Phổ được gửi lên Cục Hàng không Việt Nam (ngày 28/1/2010).


Bên cạnh đó, đến thời điểm này (30/3), cũng có đại lý chưa nhận được tiền "hoàn vé" cũng như bất kỳ văn bản hay phản hồi nào từ phía Hãng Hàng không của nhạc sĩ Hà Dũng. Nhưng, theo đại diện của đại lý này, họ hoàn toàn thông cảm với những khó khăn của Công ty cũng như của Ban Giám đốc công ty. Hơn thế nữa, đại lý còn mong Hãng Hàng không Indochina sẽ sớm "cất cánh" trở lại để các khách hàng có thêm nhiều lựa chọn và nhiều hơn nữa cơ hội sở hữu những tấm vé giá rẻ.


Theo anh Thắng, phòng vé máy bay quốc tế Hà Nội Tour (24 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ thời điểm ICA dừng hoạt động xúc tiến thương mại, Hà Nội Tour chưa nhận được phản hồi của ICA về thời gian sẽ nhận tiền "hoàn vé". "Với những khách hàng đã đặt vé của ICA, Hà Nội Tour đã tiến hành đổi vé cho khách và ứng tiền của đại lý để trả lại với những khách có yêu cầu", anh Thắng cho biết.


Cũng theo anh Thắng, không chỉ riêng đại lý của anh mà nhiều đại lý đến nay cũng chưa nhận được tiền bồi hoàn từ phía ICA. "Tiền vé của mỗi đại lý ít thì vài chục triệu nhiều thì vài trăm triệu. Tuy nhiên, những khó khăn mà ICA đang gặp phải, Hà Nội Tour thật sự thông cảm và mong hãng Hàng không của nhạc sĩ Hà Dũng sớm cất cánh trở lại", anh Thắng chia sẻ.


Trước đó, theo Cục Hàng không Việt Nam, đến ngày 31/5 nếu ICA không có giấy phép chứng nhận khai thác tàu bay sẽ bị thu hồi giấy phép vận chuyển.










Thu Hiền

Bạn có ý kiến gì về thông tin trong bài viết này hay băn khoăn về tiền hoàn vé của Indochina Airlines? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi vào ô thảo luận cuối bài viết. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn