Không có chuyện đại lý "ôm" vé máy bay Tết để nâng giá?

Kinh tếThứ Năm, 04/11/2010 01:03:00 +07:00

(VTC News) - Các đại lý cũng tiến hành mua vé từ hệ thống của hãng và không thể đổi tên, ngày bay do vậy không có hiện tượng đại lý “ôm” để nâng giá.

(VTC News) -  Gần 3 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán 2011 nhưng trên hệ hống website của các hãng hàng không, các tuyến cao điểm, vé đã "cháy" ở hầu hết các hạng. Tuy nhiên, theo đại diện của một hãng hàng không, các đại lý tiến hành mua vé từ hệ thống của hãng và không thể đổi tên người đi cũng như ngày bay do vậy không có hiện tượng đại lý “ôm” để nâng giá vé Tết.

Gần 3 tháng nữa mới đến Tết nguyên đán 2011 nhưng trên hệ hống website của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, các tuyến cao điểm như TP.HCM - Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng những ngày cận dịp Tết và sau Tết là chiều ngược lại, vé đã "cháy" ở hầu hết các hạng.

Cụ thể: Từ ngày 27/1 – 2/2 (tức 24 - 30 tháng Chạp), trên website của Vietnam Airline hiển thị chặng TP.HCM đi Hà Nội, vé hạng phổ thông linh hoạt, phổ thông bán linh hoạt, phổ thông tiết kiệm đều được chú thích “đã bán hết”. Chỉ còn hạng thương gia (giá vé 3.350.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Chặng TP.HCM – Vinh đến ngày 2/11 cũng có thông báo bán hết ở các hạng. Chặng TP.HCM – Đà Nẵng trong các ngày 28/1 – 2/2 (tức 25 – 30 tháng Chạp) cũng chỉ còn hạng thương gia (giá vé 2.100.000 đồng).

Chiều ngược lại từ Hà Nội – TP.HCM trong các ngày 6/2 – 10/2 (mùng 4 – 8 tháng Giêng) chỉ còn hạng thương gia và một vài suất hạng phổ thông linh hoạt khởi hành sớm từ 6h, 6h30.

Chú thích "đã bán hết" ở hầu hết các hạng mục chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 28/2 (hình ảnh chụp lại từ website của hãng Vietnam Airlines ngày 2/11) 

Tương tự với hãng Hàng không Jetstar Pacific, suốt từ ngày 28/1 - 2/2 (25 - 30 tháng Chạp) chặng TP.HCM – Hà Nội, TP.HCM – Vinh, TP.HCM – Đà Nẵng và chiều ngược lại từ các ngày 6/2 – 10/2 (mùng 4 – 8 tháng Giêng) các vé giá rẻ ở hạng mục JetSaver Light (chỉ được đem hành lý xách tay) và JetSaver đã “hết vé”, chỉ còn loại JetFlex (giá 1.745.000 đồng, chưa bao gồm thuế).

Hiện nay, ngoài Jetstar Pacific đã công bố kế hoạch tăng chuyến cũng như chương trình giảm giá vé cho hành khách có nhu cầu đi lại dịp cao điểm này, Vietnam Airlines và hãng Hàng không Air Mekong (mới gia nhập thị trường từ 10/10/2010) chưa có thông báo chính thức về chương trình phục vụ dịp Tết cổ truyền.

Trao đổi với VTC News chiều 2/11, nhân viên phòng vé của Air Mekong cho biết, phải đến tuần tới (khoảng 8/11 trở đi), Air Mekong mới có thông báo về chương trình Tết. Hiện nay, Air Mekong mới ra kế hoạch phục vụ đi lại đến ngày 15/11/2010.

Theo đại diện của một hãng Hàng không, hiện nay, người dân tham gia đi lại bằng đường hàng không đã lên kế hoạch và tiến hành đặt vé từ rất sớm, đặc biệt trong những dịp cao điểm như Tết cổ truyền. Hơn nữa, vé máy bay Tết cũng được mở bán thường xuyên như vé máy bay ngày thường, khách hàng có thể vào website hoặc các đại lý của hãng để đặt mua. Các đại lý cũng tiến hành mua vé từ hệ thống của hãng và không thể đổi tên người đi cũng như ngày bay do vậy không có hiện tượng đại lý “ôm” để nâng giá.

 

và chú thích "hết vé" tương tự tại website của Jetstar Pacific

“Thông thường, các hãng hàng không sẽ căn cứ vào kế hoạch đi lại của người dân để có kế hoạch tăng chuyến, tăng tải trong dịp Tết”, vị đại diện này cho biết. 

Trong 5 ngày liên tục bắt đầu từ 6h ngày 28/10 đến 20h ngày 1/11/2010 vừa qua, Jetstar Pacific đã thực hiện chương trình bán vé khuyến mại lớn trong dịp Tết Tân Mão. Nhiều hành khách đã có cơ hội sở hữu vé máy bay giá chỉ từ 300.000 đồng/chặng của Jetstar Pacific tại các chuyến bay từ Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Huế đi TP.Hồ Chí Minh khởi hành trong các giai đoạn từ 26/1 - 3/2/2011; các chuyến TP.HCM đi Đà Nẵng, Hà Nội trong giai đoạn từ 14/2 -19/2/2011. Riêng các chuyến bay từ Hà Nội đi Đà Nẵng và ngược lại có ngày khởi hành trong giai đoạn 12/1 - 26/1/2010.

Theo đại diện của hãng, đợt khuyến mại này áp dụng cho tất cả các hình thức mua vé ở các điểm bán vé của Jetstar Pacific (bao gồm hình thức đăng ký trên internet và chọn thanh toán sau) nhằm mục đích kích thích nhu cầu đi lại trong giai đoạn Tết Tân Mão.

Ngoài ra, trong Tết Tân Mão, Jetstar Pacific sẽ khai thác 11 chuyến bay khứ hồi/ngày (tăng 1 chuyến/ngày) giữa TP.HCM - Hà Nội, 4 chuyến khứ hồi/ngày giữa TP.HCM - Đà Nẵng, 2 chuyến khứ hồi giữa Đà Nẵng - Hà Nội.

Riêng các đường bay giữa TP.HCM - Huế, Vinh, Hải Phòng cũng được tăng tần suất khai thác lên 2 chuyến bay/ngày. Jetstar Pacific cũng đã có phương án tăng cường nhân sự, đưa đội máy bay đi Singapore bảo dưỡng định kỳ trước thời hạn để phục vụ tốt hành khách đi lại trong giai đoạn cao điểm Tết.

Thu Hiền

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gialà bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.




 
Bình luận
vtcnews.vn