Thực hư chuyện tủ lạnh tiết kiệm 40% điện năng

Kinh tếThứ Năm, 17/06/2010 01:07:00 +07:00

(VTC News) - NTD tuy đổ xô mua tủ lạnh Inventer của Panasonic nhưng vẫn băn khoăn về khả năng tiết kiệm điện 40%. Các chuyên gia đã đưa ra lời giải...

(VTC News) - Khi NTD đổ xô mua tủ lạnh Inventer của Panasonic mang theo băn khoăn về khả năng tiết kiệm 40% điện năng tiêu thụ như quảng cáo thì các chuyên gia nhận định: Lý tưởng tới mức khó tin.

Sau bài báo của VTC News về việc quảng cáo điều hòa Inverter tiết kiệm 60% chẳng khác nào cách nào “đau bụng uống nhân sâm” mà quên chữ “tắc tử” ở trang sau, nhiều NTD băn khoăn: Vậy liệu công nghệ Inverter sử dụng trong tủ lạnh có tiết kiệm được 40% như nhà sản xuất vẫn quảng cáo hay không?

Chiêu quảng cáo phóng đại

Theo ghi nhận của VTC News, sản phẩm tủ lạnh sử dụng công nghệ mới Inverter của hãng Panasonic đang tạo ra một cơn sốt trên thị trường. Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội, tại các siêu thị lớn, dòng tủ lạnh Inverter này được nhiều NTD lựa chọn.

 Nhiều người NTD quan tấm tới tính năng tiết kiệm điện tới 40% của tủ lạnh Inverter Panasonic.

Anh Nguyễn Mạnh Hải, Phó phòng quầy hàng tủ lạnh, siêu thị Pico Plaza (76 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Mặt hàng tủ lạnh Inverter dung tích nhỏ bán chạy hơn bao giờ hết. Đối với những tủ lạnh dung tích lớn hơn, vào những ngày cuối tuần, siêu thị bán ra khoảng 5 - 6 chiếc/ngày.

Panasonic đưa ra điều kiện tiêu chuẩn để Inverter có thể giúp tủ lạnh tiết kiệm được 40% như sau: Tủ lạnh Inverter phải được đặt trong môi trường có nhiệt độ 25 độ C, tần suất khi dùng tủ không quá nhiều, trong vòng 10 lần/ngày trở xuống. Nếu nhiệt độ phòng quá cao và mở cửa tủ lạnh nhiều, tủ sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đảm bảo mức độ lạnh bên trong tủ, mức tiết kiệm điện năng không thể đạt 40%.

Tại siêu thị điện máy Trần Anh (292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội), hiện tại dòng hàng dung tích nhỏ từ 400 – 500 lít đã hết hàng từ hôm trước. Theo anh Trần Oai, nhân viên bán hàng tủ lạnh: Tủ lạnh Inverter là loại cao cấp hơn so với một số dòng khác, vì thế giá thành cao hơn so với một số hãng khác. Anh Oai đưa ra ví dụ: So với Hitachi, đối với dòng có dung tích 500 lít, 2 cánh, tủ lạnh Panasonic có Inverter đắt hơn khoảng 2 triệu. So với chính hãng Panasonic, loại không Inverter cũng thường rẻ hơn khoảng trên dưới 2 triệu. Chiếc tủ lạnh Inverter 602 lít, giá lên tới 15.590.000 đồng.

Khi được hỏi “làm thế nào để tủ lạnh Inverter có thể tiết kiệm tối đa điện năng”, anh Oai cho biết: Điều đó còn phụ thuộc vào nhiệt độ bên ngoài. Nếu nhiệt độ bên ngoài nóng quá, cũng giống như điều hòa, độ giải nhiệt của tủ lạnh sẽ kém hơn, không thể đạt được độ tiết kiệm điện 40%. Vào mùa hè này, nhiệt độ trong phòng thường khoảng 28 – 32 độ C, tương ứng như vậy tủ lạnh Inverter chỉ tiết kiệm được điện năng từ 25 – 30%.

Trên các diễn đàn như webtretho, lamchame, các trang raovat, muaban, cộng đồng mạng bàn luận, trao đổi về công nghệ này rất rôm rả. Tuy nhiên, không ít NTD vẫn phân vân về nguyên tắc hoạt động, tính năng vượt trội cũng như hoài nghi về hiệu quả của công nghệ Inverter trong việc tiết kiệm điện năng.

Một bạn có nickname là bodangyeu2008 chia sẻ kinh nghiệm của mình trên trang webtretho như sau: "Theo như mình được biết, công nghệ Inverter giúp duy trì nhiệt độ ổn định hơn so với công nghệ cũ. Quảng cáo tiết kiện đến 40% chẳng khác gì lối “câu khách” kiểu “đại hạ giá đến 50%” vậy... Sự thực có tiết kiệm điện hay không thì khó ai cho thể biết được".

Lý tưởng tới mức khó tin


Về nguyên tắc, khi những thiết bị sử dụng điện năng để hoạt động ứng dụng công nghệ tiên tiến Inverter đều có khả năng tiết kiệm điện do mạch biến tần luôn duy trì hoạt động ở mức điện năng thấp nhất mà không phải bật tắt liên tục gây hao tốn điện năng.


 Quảng cáo tủ lạnh tiết kiệm điện 40% cũng giống như lối "câu khách" kiểu “đại hạ giá đến 50%”.

Đối với tủ lạnh thông thường (không Inverter), blốc máy (máy nén) khi đủ độ lạnh sẽ ngừng và sẽ khởi động lại khi nhiệt độ bên trong cao lên. Việc bật - tắt tùy theo nhiệt độ bên trong tủ khiến tủ lạnh tiêu hao nguồn điện lớn. Còn tủ lạnh Inverter, nguyên tắc hoạt động của blốc máy không bao giờ ngừng. Khi thực phẩm được chất thêm vào, tủ lạnh cần tăng độ lạnh thì Inverter sẽ điều chỉnh để tăng lượng vòng quay lên, tốc độ chạy cao hơn, chứ không phải khởi động lại blốc máy như những tủ lạnh không Inverter. Do đó sẽ tiết kiệm được điện năng.

Ông Đỗ Trọng Hiển, Phó khoa Nhiệt lạnh, trường CĐ điện tử - điện lạnh Hà Nội nói: “Inverter có thể tiết kiệm được điện nhưng không đến mức như thế, tối đa có thể tiết kiệm điện với tỷ lệ như thế nào thì chưa ai đo, cũng chưa có ai kiểm chứng được”.

Trao đổi với VTC News, ông Nguyễn Hải Hiền, đại diện ngành hàng tủ lạnh của Panasonicvăn phòng chính Tp. Hồ Chí Minh đưa ra các điều kiện tiêu chuẩn để Inverter có thể giúp tủ lạnh tiết kiệm được 40% như sau: Tủ lạnh Inverter phải được đặt trong môi trường có nhiệt độ 25 độ C, tần suất khi dùng tủ không quá nhiều, trong vòng 10 lần/ngày trở xuống. Nếu nhiệt độ phòng quá cao và mở cửa tủ lạnh nhiều, tủ sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đảm bảo mức độ lạnh bên trong tủ, mức tiết kiệm điện năng không thể đạt 40%.

Ông Hiền cho biết: Con số 40% này được chứng nhận sau khi nghiên cứu ở nhà máy Panasonic bên Nhật Bản trong điều kiện chuẩn, chứ thực tế trong điều kiện thường, với tần suất sử dụng thay đổi thì con số này có thể giảm xuống một chút.

Với nhiều chuyên gia vật lý, con số tiết kiệm điện năng 40% dường như là con số quá lý tưởng đến mức… khó tin, bởi để tiết kiệm được điện năng tiêu thụ nhiều hay ít còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, mặc dù tủ lạnh vốn không tiêu thụ điện năng nhiều.

Chuyên gia đầu ngành về kĩ thuật điện lạnh ở Hà Nội, PGS. TS Nguyễn Đức Lợi, Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt lạnh, ĐH Bách khoa - Hà Nội cũng nghi vấn về con số này. Theo ông Lợi, nếu máy lạnh ngày xưa cho Inverter vào sử dụng thì cũng chỉ tiết kiệm được 20 – 25%, chứ không thể có con số 40%. Cũng theo ông Lợi thì hiện nay, Việt Nam chưa có một cơ quan chức năng nào tiến hành việc đo đạc này, ngay cả Tổng cục đo lường chất lượng, vì vậy chúng ta ở vào thế bị động “đặt đâu nằm đó”, nhà sản xuất nói thế nào thì chúng ta tin là vậy.

"Cái bẫy" dễ mắc


Trước đó, hãng LG đã từng bị “bóc mẽ” trong chiêu quảng cáo về công nghệ biến tần trong điều hòa. Khi hỏi thông tin chứng thực, những giấy tờ ghi những con số một cách định lượng để chứng tỏ điều hòa LG tiết kiệm được chừng đó điện năng thì bên hãng nói: Không thể cung cấp vì đó là… thông tin “mật”. Hãng chỉ thông báo rằng đó là con số được đo trong phòng tiêu chuẩn ở Hàn Quốc.

 Phía dưới tờ quảng cáo trên tủ lạnh của Panasonic có đánh một dấu (*) ghi “Chứng nhận bởi Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm Nhật Bản…”

Thông thường trong quảng cáo của các hãng sản xuất, NTD tinh mắt đều có thể dễ dàng nhận thấy: Phía dưới các quảng cáo thường đánh một dấu (*) nho nhỏ với dòng chú thích: Con số này được kiểm chứng ở một phòng tiêu chuẩn ở đâu đó, chứ không phải sử dụng đại trà. Đối với tủ lạnh Panasonic cũng vậy, khi quảng cáo về bộ lọc tinh thể bạc có tác dụng bất hoạt 99.9% vi khuẩn, phía dưới có dòng chữ nhỏ: “Chứng nhận bởi Trung tâm nghiên cứu thí nghiệm Nhật Bản…”.

Liên quan tới luật thương mại, luật pháp, các câu nói đó như gỡ cái “bẫy” cho các nhà sản xuất. "Một điều “vô lý” là các nhà sản xuất bán sản phẩm ra thị trường nhưng lại cung cấp một thông tin kiểm chứng trong… phòng tiêu chuẩn. Một khi ngay cả bản thân nhà sản xuất không chắc chắn được về độ tiết kiệm điện của tủ lạnh trong điều kiện thông thường thì tại sao NTD có thể tin?!", anh Vũ Quang Anh, kĩ sư nhiệt điện đang làm việc tại Đà Nẵng, người đã từng một thời gian dài nghiên cứu về công nghệ Inverter không khỏi thắc mắc.

PGS. TS Nguyễn Đức Lợi (Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt lạnh, ĐH Bách khoa Hà Nội) cũng khuyến cáo NTD không nên quá tin vào con số đó.

Ông Lợi kể: “Có lần tôi gặp một chuyên gia ngành điện ở Nhật Bản, tôi hỏi: Máy này tiết kiệm được 68% à? Ông ấy trả lời “Đúng, nhưng là so sánh với… máy đã cũ, chạy 2 năm rồi”. Vì vậy, “khách hàng cần quan tâm xem con số đó đưa ra so sánh với cái gì”, PGS. TS Lợi cảnh báo.

Bài, ảnh: Tiểu Phương

Theo bạn, việc quảng cáo "phóng đại" sự thật có thể coi là thái độ coi thường NTD, vi phạm luật pháp hay đơn giản chỉ là chiêu "phỉnh lừa" mục đích "câu khách" của siêu thị? Hãy cùng Ban Bảo vệ NTD của VTC News bóc mẽ những "mánh lới" trong việc kinh doanh, tiếp thị của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, phân phối. Gửi ý kiến đóng góp, phản hồi của bạn vào ô thảo luận cuối bài. Trân trọng cảm ơn!

Bình luận
vtcnews.vn