DN kiện cả thành phố vì không quản được hàng giả

Kinh tếThứ Hai, 24/05/2010 10:25:00 +07:00

Thành phố Chicago đã bị 1 DN chuyên sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp tại địa phương kiện vì chính quyền đã để cho tình trạng kinh doanh hàng giả lan tràn.

Thành phố Chicago hôm 19/5 vừa qua đã bị một doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng tiêu dùng cao cấp tại địa phương kiện vì chính quyền đã để cho tình trạng kinh doanh hàng giả lan tràn và ảnh hưởng tới uy tín cũng như kinh tế của doanh nghiệp.

Theo hãng tin Reuters, Công ty Coach - doanh nghiệp chuyên sản xuất xuất túi da và các sản phẩm cao cấp khác, hôm Thứ Tư vừa qua đã đâm đơn kiện thành phố Chicago do đã để cho các cửa hàng tại chợ New Maxwell Street Market bán các hàng giả nhái các sản phẩm của doanh nghiệp này.

Thành phố Chicago bị kiện vì hàng giả. (Ảnh: Bga) 
Theo đơn kiện gửi lên tòa án Chicago, trước đó vào ngày 9/8/2009 Coach đã gửi một nhóm điều tra tới khu chợ nói trên và phát hiện ra một số cửa hàng bán sản phẩm Coach giả. Theo Coach, tất cả đều các sản phẩm giả này đều có thể nhận biết ngay bằng mắt thường.

Hai tuần sau đó, cùng với cảnh sát Chicago, nhóm điều tra đã quay trở lại khu chợ và mua một túi sách hiệu Coach giả giá 18 USD từ một quầy hàng và một chiếc túi hiệu Chanel giả giá 24 USD từ một quầy khác.

Cả hai chủ cửa bán hàng nói trên đã bị bắt và 351 sản phẩm nhái nhãn hiệu Coach đã được phát hiện trong hai quầy hàng nói trên.

Coach cho biết, chính quyền thành phố Chicago đã phớt lờ mong muốn ngăn chặn các hoạt động kinh doanh trái phép như trên nhưng tình trạng này vẫn tiếp diễn cho tới tận bây giờ.

Với lý do bị “tổn hại không thể bù đắp”, Coach đang đòi bồi thường 2 triệu USD cho mỗi vi phạm, một lệnh cấm việc kinh doanh trái phép và một số biện pháp khác.

Melissa Stratton - phát ngôn viên của văn phòng luật của Chicago cho biết, thành phố chưa được tòa tống đạt, nhưng đang bắt đầu điều tra những cáo buộc của Coach.

Có rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng cao cấp đã đâm đơn kiện nhiều đối tượng để bảo vệ thương hiệu và ngăn chặn tình trạng hàng giả, hàng nhái… để bảo vệ doanh tiếng, tránh sự lẫn lộn cho người tiêu dùng… Được biết, doanh thu của Coach năm ngoái là 3,23 tỷ USD.

Trong tháng 3 vừa qua, Coach đã kiện Tập đoàn Kmart Corp, một đơn vị thuộc Sears Holdings Corp, về việc bán những chiếc vali hành lý trông giống hệt một mẫu nhãn hiệu của hàng.

Theo VietNamnet

Bình luận
vtcnews.vn