"Cháy khét lẹt" phòng khách sạn ở Đà Nẵng-Hội An

Kinh tếThứ Tư, 21/04/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) – Theo ghi nhận tại các khách sạn trên địa bàn TP, lượng khách đặt phòng nghỉ lễ nhân dịp 30/4-1/5 tiếp tục gây “cháy” phòng lưu trú hơn 2 tháng qua.


(VTC News) – Theo ghi nhận tại các khách sạn trên địa bàn TP Đà Nẵng, lượng khách đặt phòng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tiếp tục tăng cao, gây “cháy” phòng lưu trú trong hơn 2 tháng qua và dự kiến sẽ kéo dài tình trạng “cháy” sang đến hết hè.

Điệp khúc “sốt” phòng, tính "chiêu" đi "bụi"

Theo khảo sát tại các khách sạn khu vực trung tâm thành phố, như Bạch Đằng, Phương Đông, Bamboo Green, Cổng Vàng, Bạch Đằng,… lượng khách đặt phòng nghỉ dịp 30/4 và 1/5 đang “sốt” rất cao.

Chị Nguyễn Thị Ngân, Bộ phận Lễ tân khách sạn Bạch Đằng cho biết: “Sau sự kiện pháo hoa  thì lượng khách đặt phòng liên tiếp tăng. Tính đến thời điểm hiện nay, lượng khách đặt phòng nghỉ trong dịp 30/4 và 1/5 đã kín phòng từ 1 tháng trước”.

Hầu hết phòng lưu trú tại các khách sạn ở Đà Nẵng và Hội An đã "cháy" phòng dịp lễ 30/4-1/5 từ hơn 1 tháng trước. (Ảnh: BL)

Xa hơn về phía Đông thành phố, hầu hết các khách sạn ven biển trên địa bàn TP như Furama, Sandy Beach, Tourane, Golden Sea, Mỹ Khê...tình trạng phòng lưu trú đang “sốt” dần lên. Theo bộ phận lễ tân tại các khách sạn tại đây cho biết, phòng lưu trú đã được khách đặt từ trước, nhưng khách sạn vẫn không tăng giá và nâng cao chất lượng dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu của du khách. Chỉ tính riêng 189 phòng tại Furama resort đã kín phòng từ hơn 1 tháng trước, các khách sạn như Mỹ Khê, KS Tourane… cũng  “cháy” phòng nghỉ trong thời điểm này.

Dịch vào phía Nam, một loạt các khách sạn tại Hội An như: Victoria Hội An resort, Palm Garden resort, Hội An Beach resort,...cùng trong tình trạng "cháy" phòng tương tự. Theo bộ phận buồng phòng KS Victoria Hội An Resort, lượng khách đặt phòng nhân dịp 30/4-1/5 đã kín chổ từ 2 tháng trước. nếu có chỉ 1 vài khách lẻ bỏ phòng do thay đổi lịch trình đột xuất, song lượng phòng này ngay lập tức được lấp đầy.

Điệp khúc "sốt" dịch vụ khách sạn lại tiếp diễn trong các dịp lễ tại Đà Nẵng-Hội An và cao điểm nhất vào mùa hètiếp tục tiếp diễn. (Ảnh: BL)

Lý giải cho tình trạng này, anh Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc TT lữ hành Hanoitourist tại miền Trung cho biết  : “Tình trạng kín phòng khách sạn sẽ kéo dài cho đến hết hè chứ không cứ gì dịp 30/4 hay 1/5. Nguyên nhân là chính sách giảm giá vé máy bay dành cho du khách vẫn được áp dụng. Hơn nữa, kinh tế bắt đầu khởi sắc nên người dân sẽ đi du lịch, nghỉ ngơi nhiều hơn”.

Chưa hết, bên cạnh các chính sách đi lại, do thời gian nghỉ lễ kéo dài, các công ty du lịch đã liên tục đưa ra các dịch vụ lữ hành mới, thỏa mãn nhu cầu của đại đa số du khách nên góp phần hút khách đến với các địa phương miền trung, trong đó Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang là những địa điểm lý tưởng cho kỳ nghỉ dài ngày này.

Theo đại diện Vietravel chi nhánh tại Đà Nẵng, hiện tại các tour trong nước tại công ty đã “khóa sổ”, các dịch vụ đã “full” đặc biệt là đi lại bằng máy bay. Hiện Vietravel đang nhận nhận trên 1.000 khách đến Đà Nẵng trong dịp giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5.

Khách du lịch đến Đà Nẵng và Hội An đã "full" chổ  trong dịp 30/4 và 1/5 năm nay. (Ảnh: Bửu Lân)

Tình trạng khách đặt tours tại Công ty Vitours cũng tương tự, hiện lượng khách đến Đà Nẵng đăng ký tại Cty đạt khoảng 1.500 - 2.000 khách, tăng hơn 20% so với cùng thời điểm năm ngoái, và tăng gấp 4 lần so với ngày thường. Hiện Cty này đã gần như “khóa sổ” đối với khách trong dịp 30/4-1/5.

Anh Trần Văn Thọ, khách du lịch tại KS Cổng Vàng (Đà Nẵng) đến từ phố Hàng Khay, Hà Nội cho biết : "Do các Cty lữ hành đã kín tours và không nhận thêm khách. Nên để có thể đi nghỉ, gia đình tôi chọn "tour tự túc", cũng khá thoải mái. Cả nhà mua vé tàu ngủ 1 giấc, thế là vào Đà Nẵng, thích tham quan ở đâu thì mua vé, mua dịch vụ đi đấy rất thoải mái về giờ giấc".

"Hôm nay, chúng tôi sẽ mua vé đi Bà Nà, ngày mai đón taxi đi Hội An, chiều về tắm biển... Chỉ mỗi điều là không có hướng dẫn viên không biết hết thông tin về dịch vụ, nhưng hỏi người dân hay lễ tân khách sạn thì cũng rõ", anh Thọ chia sẻ.

Hàng không tăng chuyến

Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Lễ này, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific vừa mới ra thông báo tăng thêm chuyến bay Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Nha Trang, áp dụng từ ngày 1/6 đến ngày 05/9/2010.

Theo đó, đường bay giữa Hà Nội – Đà Nẵng sẽ được tăng lên 2 chuyến khứ hồi/ngày vào lúc 7h và 15h30 mỗi ngày; chiều ngược lại từ Đà Nẵng - Hà Nội lúc 8h15 và 16h45.

Đường bay Hà Nội - Nha Trang và ngược lại Nha Trang – Hà Nội cũng sẽ tăng tần suất 2 chuyến mỗi ngày. Chiều Hà Nội - Nha Trang cất cánh lúc 7h15 và 10h30; chiều ngược lại Nha Trang - Hà Nội cất cánh lúc 9h45 và 13h00.

Theo đại diện của hãng Hàng không giá rẻ, việc tăng chuyến là nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm mùa Hè 2010.

Bên cạnh việc ứng dụng thanh toán trực tuyến tiền vé máy bay bằng thẻ tín dụng (Visa, Master, JCB, Amex) và thẻ ghi nợ nội địa connect 24 của Vietcombank, hiện nay, Jetstar Pacific cũng đã phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) và Công ty thanh toán trực tuyến Onpay đưa vào ứng dụng thanh toán trực tuyến tiền vé máy bay đối với thẻ ghi nợ nội địa E-Partner của Vietinbank.

Lịch bay chi tiết (ap dụng từ ngày 01/06/2010 đến 05/09/2010):

Hà Nội – Đà Nẵng; Đà Nẵng – Hà Nội

BL493 giờ bay 07:00/ hạ cánh 08:15 BL494 giờ bay 08:45/ hạ cánh 10:00

BL495 giờ bay 15:30/ hạ cánh 16:45 BL496 giờ bay 17:15/ hạ cánh 18:30

Hà Nội – Nha Trang; Nha Trang – Hà Nội

BL401 giờ bay 07:15/ hạ cánh 09:05 BL402 giờ bay 09:45 / hạ cánh 11:35
BL403 giờ bay 10:30/ hạ cánh 12:20 BL404 giờ bay 13:00/ hạ cánh 14:50

Khách hàng có thể xem thêm chi tiết tại trang web bán vé máy bay của Hãng (www.jetstar.com) hoặc liên lạc với Tổng đài qua số điện thoại 19001550 hoặc 08.3 9550 550.

Gia định bạn đã kịp đặt tour du lịch trong dịp Lễ này? Hãy chia sẻ với VTC News kinh nghiệm đi du lịch của bạn vào ô thảo luận cuối bài. Trân trọng cảm ơn!

Bửu Lân - Thu Hiền

Bình luận
vtcnews.vn