Cùng lỗi phanh, Honda “nối gót” Toyota thu hồi xe

Kinh tếThứ Bảy, 23/10/2010 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ sau 1 ngày Toyota công bố thu hồi 1,66 triệu xe để khắc phục nguy cơ rò rỉ dầu phanh, Honda cũng lập tức “ra chiếu" thu hồi vì lỗi tương tự.

(VTC News) – Chỉ sau 1 ngày Toyota công bố thu hồi 1,66 triệu xe trên toàn cầu để khắc phục nguy cơ rò rỉ dầu phanh, đối thủ đồng hương Honda cũng lập tức “ra chiếu” triệu hồi xe vì lỗi tương tự.


Sau hàng loạt các cuộc thu hồi, Toyota lại “ngậm ngùi” thông báo thu hồi tiếp 1,66 triệu xe trên quy mô toàn cầu, chủ yếu là tại thị trường Mỹ. Đó là model Toyota Avalon 2005-2006, Toyota Highlander 2004-2006 (trừ bản Hybrid), Lexus GS 2006, Lexus IS 2006 và Lexus RX 2006.

2007 Acura RL 

Lý do dẫn đến thu hồi xuất phát từ việc chủ xe sử dụng dầu phanh không chính hãng của Toyota. Loại dầu phanh của hãng có chứa chất bôi trơn đặc biệt, giúp giữ mối hàn liên kết trên xy-lanh phanh chính. Trong trường hợp chủ xe thay dầu phanh khác thì có thể sẽ không có chất bôi trơn nói trên khiến mối gắn trên xy-lanh có thể bị khô, co lại, gây rò rỉ dầu phanh từ xy-lanh phanh chính vào hệ thống trợ lực phanh và làm giảm dần tác động của lực phanh, dần dần làm cho xe có thể mất phanh trong lúc vận hành. 

Vì cùng chung nhà cung cấp phụ tùng phanh ADVICS giống Toyota nên xe Honda cũng có nguy cơ hao hụt dầu phanh như trên. Do đó, hãng xe anh đào cũng “nối gót” Toyota ban lệnh thu hồi xe.

2007 Honda Odyssey 


Danh sách đen của hãng xe anh đào gồm 2 mẫu: sedan Acura RL và minivan Honda Odyssey phiên bản từ 2005 – 2007 với tổng số lượng thu hồi 528.000 chiếc trên toàn thế giới, trong đó có đến 435.000 chiếc Odyssey bán tại Mỹ. Honda cho biết chưa nhận được thông báo nào về tai nạn cũng như thương tích liên quan đến lỗi trên.

Có thể nói với đợt “gọi về” mới nhất này, mẫu minivan Odyssey của Honda là một trong những “nạn nhân” gặp bão thu hồi nhiều nhất năm nay. Đầu tháng 3, 21.776 chiếc Odyssey Touring 2005 bị triệu hồi vì lỗi cốp điện. Chỉ vài tuần sau, đến lượt 334.000 chiếc Odyssey đời 2007-2008 bị thu hồi do lỗi mô đun hệ thống cân bằng.



Trung Kiên(theo Reuters)

 

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn