Người dân được đưa đón, gửi xe miễn phí dịp Đại lễ

Kinh tếThứ Năm, 23/09/2010 09:44:00 +07:00

(VTC News) - Trong 3 ngày diễn ra Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Sở GTVT HN sẽ bố trí 8 điểm trung chuyển, phục vụ trông xe miễn phí cho nhân dân.

(VTC News) - Trong 3 ngày diễn ra các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (7/10 - 10/10),  Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội sẽ bố trí 8 điểm trung chuyển, phục vụ trông giữ xe miễn phí cho nhân dân đến tham dự chương trình kỷ niệm.


Theo kế hoạch, từ ngày 1-10/10, trên địa bàn TP.Hà Nội sẽ diễn ra 54 sự kiện kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, ngoài ra tại các quận huyện, thị xã sẽ có 254 buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước; 38 buổi biểu diễn của các đoàn nghệ thuật nước ngoài.

Người dân sẽ được đi xe buýt miễn phí từ ngày 7/10 - 10/10 (Ảnh minh họa).

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động Đại lễ, CA TP.HÀ Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Bộ Công an, quân đội, Thanh tra GTVT và huy động bảo vệ dân phố, dân phòng, thanh niên xung kích… triển khai công tác bảo vệ.

Bên cạnh đó, Sở GTVT Hà Nội ngày 20/9 cho biết, sẽ tổ chức lại giao thông, phân luồng, cấm đường vào dịp diễn ra các hoạt động Đại lễ, tập trung chủ yếu trong các ngày: Lễ khai mạc (ngày 1/10), Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành cho ngày 10/10 (ngày 7/10), Lễ diễu binh, diễu hành (ngày 10/10), và Lễ bế mạc (tối ngày 10/10).

Sở GTVT Hà Nội sẽ bố trí có 8 điểm trung chuyển, phục vụ trông xe miễn phí và có xe buýt phục vụ nhân  dân đến các điểm xem chương trình kỷ niệm. Theo đó, người dân sẽ phải gửi xe tại các bãi đỗ xe tập trung do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội tổ chức ở đầu các tuyến phố cấm.

Thời gian hoạt động của các điểm trông giữ xe miễn phí sẽ bắt đầu từ ngày 7 đến 10/10. Trong các ngày này, ô tô từ 24 chỗ trở lên sẽ không được vào trung tâm thành phố, giới hạn của việc cấm sẽ bắt đầu từ tuyến đường vành đai 3 trở vào.

Ngoài miễn phí tiền gửi cho các ô tô, trong thời gian thực hiện phương án trên, Tổng Công ty vận tải Hà Nội có trách nhiệm đưa đón người dân đi tiếp từ các khu vực bến đỗ vào trung tâm thành phố hoặc từ các điểm đỗ đến các bến xe trong nội thành và ngược lại hoàn toàn miễn phí bằng xe buýt.


8 điểm trung chuyển, phục vụ trông xe miễn phí dịp Đại lễ: Bến Gia Thụy (quận Long Biên); Gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng); Bến xe Mỹ Đình 1,2 (huyện Từ Liêm); Bến đỗ xe Kim Ngưu (Đền Lừ); Bến xe đỗ xe Hải Bối (huyện Đông Anh); đường bao ngoài công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai); đường Hồng Hà (quận Ba Đình); Bãi xe Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).

L.V
(tổng hợp)



Bình luận