Motorola bị "tố" gây dị tật bẩm sinh ở trẻ em

Kinh tếThứ Năm, 29/07/2010 06:04:00 +07:00

(VTC News)- Motorola bị cáo buộc đã đầu độc nhân viên của mình, đặc biệt là những người trong bộ phận sản xuất điện thoại di động.

(VTC News)- Một nhóm cựu nhân viên Motorola khiếu kiện các chất độc hại được sử dụng để làm sản phẩm Motorola gây ra dị tật bẩm sinh nghiêm trọng khi có ít nhất 30 con em của các nhân viên Motorola sinh ra trong tình trạng dị tật kể từ năm 1960.

Theo đó, hiện nay hơn 71 người đã đệ đơn kiện tại Tòa Án Quận Cook, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Các cựu nhân viên cho rằng Motorola biết các hóa chất được sử dụng là độc hại và gây ra dị tật bẩm sinh nhưng không có hành động cụ thể.


Các hóa chất này được sử dụng để làm chất bán dẫn và chip máy tính vô trùng.

Dị tật của 30 trẻ em là con của những người lao động rất đa dạng từ dị tật về tâm thần, bao gồm bại não, tự kỷ, tật nứt đốt sống, vô sinh và dị tật bộ não. Cũng nhiều trẻ em bị khuyết tật về cơ thể hoặc xương, trong đó có hai em bé sinh ra mà không có tai.

Độc giả muốn tra cứu điểm thi ĐH, CĐ 2010 miễn phí, bấm vào đây >> Click here! 

Những đứa trẻ trên được các cựu nhân viên từng làm ở Motorola từ năm 1965 đến năm 2007 sinh ra. Trong đó, vào năm 1986, một nghiên cứu mới của IBM và Đại học Johns Hopkins đã chỉ ra rằng nơi làm việc có sử dụng hoá chất, dung môi, kim loại và các hợp chất khác có thể gây tác hại nghiêm trọng về khả năng sinh sản.






Hoàng Đặng (Theo Sun Times)
Bình luận
vtcnews.vn