Choáng với những suất đất nghĩa trang giá ngàn đô

Kinh tếChủ Nhật, 11/07/2010 06:07:00 +07:00

(VTC News) - Khá giống nhau từ vườn cây, thảm cỏ cho đến các ngôi mộ đặt theo hàng theo lối nghiêm trang, mỗi suất đất có giá lên tới hơn 4.000 USD.

(VTC News) - Cảnh quan khá giống nhau từ vườn cây, thảm cỏ cho đến các ngôi mộ đặt theo hàng theo lối nghiêm trang nhưng nhân tố để dịch vụ nghĩa trang phát triển phổ biến chủ yếu vì lý do tài chính. Trung bình giá mua chỗ nghĩa trang tại Mỹ hiện nay hơn 4.000 USD.

Do sự tăng trưởng nhanh chóng của dân số thế giới, nhiều thành phố ở các quốc gia khác nhau đã gặp phải tình trạng thiếu không gian nghĩa trang, ngay cả khi các đám tang đã chọn hình thức hỏa táng thay vì an táng ngày càng nhiều. Theo Hiệp hội hoả táng của Mỹ cho biết mặc dù số người yêu cầu hỏa táng ngày càng tăng nhưng hơn 80% người Mỹ vẫn thích đám tang thực hiện với cách thức chôn cất truyền thống.


Công viên tưởng niệm rừng cỏ (Forest Lawn). 

Nhân tố để dịch vụ nghĩa trang phát triển phổ biến chủ yếu vì lý do tài chính nhiều hơn vì tâm linh. Trung bình giá mua chỗ nghĩa trang tại Mỹ hiện nay hơn 4.000USD dành cho một người, chưa kể các loại phí bảo quản linh cữu. Nếu cộng tất cả vào phải lên tới 10.000USD một người.

Những nghĩa trang có giá dịch vụ đắt nhất ở Mỹ được xác định theo tiêu chí có bề dày lịch sử, và số người nổi tiếng an nghỉ. Nghĩa trang lâu đời Ferncliff cung cấp chỗ cơ bản đặt bình tro hài cốt với giá 1.000USD/người và 287.000 cho một lăng mộ xây. Giá mua chỗ tại Công viên tưởng niệm rừng cỏ từ 865USD cho một chỗ cơ bản và 550.000USD cho lăng mộ cẩm thạch.

Xây dựng từ năm 1938 và được người New York lựa chọn, nghĩa trang Green-Wood có giá 6.000 USD một chỗ cơ bản và 144.000USD cho một lăng mộ. Lâu đời hơn và đã mở cửa được 179 năm, Núi đất là nghĩa trang đầu tiên của người Mỹ xây cất ở nông thôn, diện tích nghĩa địa đang hết dần vì thế giá chỗ cơ bản là 8.000USD và những người muốn xây lăng riêng cần chi 1 triệu USD. Tại Los Angeles, nghĩa trang Westwood Village xây dựng hiện đại có giá 27.000USD cho một chỗ cơ bản và xây lăng là 995.000USD.  


Quy định của mỗi nghĩa trang ở mỗi nơi cũng có sự khác nhau. Nghĩa trang nổi tiếng Highgate của London (Anh) không cho cá nhân mua trước phần đất xây lăng mộ. Nghĩa trang quốc gia Arlington đặt tại ngoại ô Washington chỉ mở cửa cho cựu chiến binh và gia đình của họ.

Một phần đất tại Nghĩa trang vĩnh hằng ở Hong Kong có thể mua với giá 3.800USD trong thời hạn 10 năm. Sau đó gia đình người quá cố có thể chọn mua tiếp hợp đồng theo thời hạn mới hoặc sang cát cho người thân đến khu đất mới. Để sở hữu một phần đất cho người quá cố an nghỉ vĩnh viễn tại nghĩa trang này, giá của nó vào khoảng 36.000USD.





Vũ Anh Tú(theo Forbes)
Bình luận
vtcnews.vn