Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ tăng cường thêm 38 chuyến bay giữa Hà Nội – TP.HCM, (tăng thêm 7% so với thường lệ và 27% so với cùng kỳ năm 2009); chặng TP.HCM – Đà Nẵng tăng thêm 36 chuyến bay (tăng 13% so với thường lệ và 60% so với cùng kỳ năm 2009) và tăng 30 chuyến chặng Hà Nội – Đà Nẵng (tăng 23% so với thường lệ và 45% so với cùng kỳ).
Ngoài ra, với các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines sẽ thực hiện tăng chuyến và tăng tải cung ứng.
Cụ thể: Vietnam Airlines tăng thêm 28 chuyến trên các đường bay Hà Nội – Xiêm Riệp, Hà Nội – Xing-ga-po, TP.HCM – Xing-ga-po, TP.HCM –Cua-la-lăm-pu và tăng tải cung ứng (sử dụng máy bay lớn hơn) trên các đường bay Hà Nội – Fu-cu-ô-ku, Hà Nội – Xê-un, Hà Nội – Tô-ki-ô, TP.HCM –Ô-sa-ka, Hà Nội – Quảng Châu, Hà Nội – Răng-gun.
Cũng trong dịp này, Vietnam Airlines chính thức công bố kế hoạch khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Vinh và đường bay mới Hà Nội – Chu Lai.
Đường bay mới Hà Nội – Chu Lai sẽ chính thức được khai thác 4 chuyến/tuần vào các thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật từ ngày 2/6/2010 bằng máy bay Folker 70.
Với 2 đường bay này, Vietnam Airlines sẽ áp dụng chương trình khuyến mại hấp dẫn. Chặng Hà Nội – Vinh hoặc ngược lại, khách mua vé chỉ phải trả 300.000đ/một chiều (giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí khác) với điều kiện xuất vé từ 5/4-31/5, khởi hành từ 12/5-30/6.
Chặng Hà Nội – Chu Lai hoặc ngược lại có mức giá 400.000đ/một chiều (giá chưa bao gồm các khoản thuế và lệ phí khác) với điều kiện xuất vé từ 5/4-31/5 và khởi hành từ ngày 2-2-/6/2010.
Như vậy, việc đưa vào khai thác 2 đường bay Hà Nội – Vinh và Hà Nội – Chu Lai đã nâng tổng số đường bay trong mạng bay nội địa của Vietnam Airlines lên 35 đường bay.
Theo ông Phạm Ngọc Minh – TGĐ Vietnam Airlines, việc khai thác trở lại đường bay Hà Nội – Vinh và đường bay mới Hà Nội – Chu Lai sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi.
Đây sẽ là cầu nối giao thông hiện đại, góp phần phục vụ tốt nhất như cầu của nhân dân các tỉnh Nghệ, Quảng Nam, Quảng Ngãi kết nối trực tiếp với hai trung tâm kinh – chính trị - văn hóa – xã hội lớn nhất của cả nước là Hà Nội và TP.HCM cũng như giúp tăng cường trao đổi văn hóa, thương mại và đầu tư; qua đó góp phần cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền và nhân dân ở đây xây dựng Nghệ An, Quảng nam và Quảng Ngãi sớm trở thành vùng trọng điểm kinh tế, du lịch của cả nước.
Thu Hiền
Bình luận