Clip: Ai khổ hơn khách mắc kẹt tại sân bay?

Tổng hợpThứ Ba, 20/04/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Hàng ngàn hành khách vẫn bị mắc kẹt tại các sân bay đang lâm vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".

(VTC News) - Hàng ngàn hành khách vẫn bị mắc kẹt tại nhiều sân bay, do không phận nhiều nước chưa được mở cửa trở lại, đang lâm vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan".

Ngày 19/4, Romania đã mở cửa lại không phận nước này, tuy nhiên chỉ dành cho các chuyến bay quá cảnh. 

2 giờ chiều  (giờ Việt Nam) ngày 19/4, các chuyến bay đã được khôi phục ở 2 sân bay tại thành phố Timisoara và Arad nằm phía Tây Romania. 

Áo cũng mở cửa không phận 12 giờ trưa (19/4) theo giờ Việt Nam. Tại Đức và Bỉ lệnh cấm bay vẫn kéo dài tới 2 giờ sáng ngày 20/4 theo giờ Việt Nam.

Với tình trạng, tro núi lửa di chuyển về phía Đông, nên các sân bay Nga chưa biết đến bao giờ mới khôi phục lại hoàn toàn các chuyến bay. Chính quyền Nga đã phải tăng cường các chuyến tàu hoả và ô tô để phục vụ hành khách.

Theo thông tin mới nhất, Italia cũng đã mở cửa không phận, nhưng chưa có chi tiết về các chuyến bay được nối lại.

Ở Anh lệnh cấm bay kéo dài tới chiều 20/4 (giờ Việt Nam). Hai trong số ba sân bay lớn nhất châu Âu là Heathrow (London, Anh) và Charles de Gaulle (Paris, Pháp) vẫn đóng cửa.

Singapore Airlines cho biết ưu tiên thu xếp chỗ ở cho các hành khách già yếu và nhỏ tuổi trong hai đêm với mức giá lên tới 220 USD/đêm. Hãng Cathay Pacific cho biết không nhận đặt vé đi London, Paris, Frankfurt (Đức) và Amsterdam trong vài ngày tới.

Sự phun trào của núi lửa này đã khiến các hãng hàng không trên khắp Châu Âu phải huỷ bỏ gần 63.000 chuyến. Tổ chức Vận tải hàng không quốc tế (IATA) ước tính ngành hàng không thế giới  thiệt hại hơn 200 triệu USD mỗi ngày. Cổ phiếu của các hãng hàng không trên thị trường chứng khoán cũng đã sụt giảm 1,4-3%, đặc biệt là Lufthansa, British Airways, Air Berlin, Air France - KLM, Iberia và Ryanair.


Các sân bay ở Paris (Pháp) và liên bang Thụy Sĩ đã mở cửa trở lại sau 5 ngày "tê liệt" do tro bụi núi lửa.

 

Chuyến bay thương mại đầu tiên từ sân bay Charles de Gaulle (Pháp) đến sân bay New York sẽ bắt đầu vào thứ Năm (22/4). Ngoài ra những chuyến bay tới San Francisco, Algie (Angieri) và  nhiều địa điểm khác cũng được sân bay Charles de Gaulle lên lịch trình phục hồi.

 
Còn Thụy Sĩ mở cửa toàn bộ không phận của mình từ thứ Ba (20/4). Nhà chức trách nước này cho biết, chuyến bay thử nghiệm đã cho thấy mức độ tro trong bầu khí quyển đã giảm đáng kể và không có nguy cơ gây ảnh hưởng cho hành khách

 

Ông Jonathan Astill, người đứng đầu cơ quan  quản lý không phận Anh Quốc cho biết: Các sân bay ở nước này tính tới thứ Ba (20/4) vẫn đóng cửa, do ảnh hưởng của tro bụi. Tuy nhiên, chưa có thông tin cụ thể lúc nào nối lại chuyến bay.

 

Tại Hà Lan, chuyến bay chở khách của KLM đã rời sân bay Schiphol ở Amsterdam vào chiều tối thứ Hai (19/4) để tới New York, Dubai, và Thượng Hải. 
 

Bắt đầu từ sáng thứ 3(20/4) theo giờ Việt Nam, các nước Áo, Estonia, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế.

Các quan chức châu Âu nói rằng sẽ phải mất vài ngày cho giao thông thường xuyên để tiếp tục.


Video Clip tình cảnh hành khách tại sân bay


 

Thành Công(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn