Hơn 4.000 xe Toyota nhập Mỹ về Việt Nam có dính lỗi?

XeThứ Năm, 15/04/2010 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong 6 tháng kể từ khi cuộc khủng hoảng triệu hồi xe của Toyota bùng nổ tại Mỹ đến nay, hơn 4.000 xe Toyota nhập Mỹ đã về Việt Nam.

(VTC News) – Trong 6 tháng kể từ khi cuộc khủng hoảng triệu hồi xe của Toyota bùng nổ tại Mỹ đến nay, hơn 4.000 xe Toyota nhập Mỹ đã về Việt Nam. Số liệu trên vừa được Cục CNTT và Thống kê Hải quan cung cấp riêng cho VTC News.

 

Theo đó, từ tháng 9/2009, thời điểm Toyota tiến hành cuộc triệu hồi xe kỷ lục 3,8 triệu xe các loại với lỗi chân ga, đến hết tháng 2/2010, tổng cộng có 9.309 xe Toyota nhập khẩu về Việt Nam.

 

Trong đó, có 4.008 xe nhập khẩu thẳng từ Mỹ về còn hơn 5.000 xe còn lại đến từ các thị trường khác như Trung Đông, Đài Loan. Các mẫu xe nhập khẩu nhiều nhất trong số này gồm có Camry, Venza, RAV4, Prado, Corolla Altis, một số mẫu xe Lexus.

 

 

Phần lớn những loại xe này ít nhiều dính líu tới danh sách khá dài những mẫu xe bị triệu hồi vì các lỗi khác nhau ở Mỹ và một số thị trường khác.

 

Trong công văn trao đổi với VTC News, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan, ông Phan Sinh cho biết số lượng xe Toyota về Việt Nam trong 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 12/2009 vào khoảng 8.009 xe trong đó non nửa là xe nhập Mỹ (với lượng xe trung bình khoảng 2.000 xe/tháng).

 

Hai tháng đầu năm, lượng xe Toyota nhập khẩu giảm khá mạnh với khoảng 1.300 xe trong 2 tháng 1 và 2 (trung bình khoảng 750 xe/tháng). Lượng xe Toyota về Việt giảm mạnh trong 2 tháng đầu năm 2010 một phần là do ảnh hưởng của những thông tin xấu về thu hồi xe nhưng một phần khác là do thị trường ảm đạm, các showroom nhập hạn chế đưa xe về.

 

Dù có nhiều thông tin bất lợi liên quan đến chất lượng xe nhập khẩu từ Mỹ nhưng ông Sinh cho biết Cục chưa nhận được báo cáo nào của các Hải quan tỉnh, thành phố về việc xe ô tô nhãn hiệu Toyota không đạt chất lượng nhập khẩu.

 

Với hơn 9.000 xe, xe Toyota nhập chiếm hơn 20% tổng số 45.900 xe nhập khẩu các loại về Việt Nam trong 6 tháng qua (theo số liệu của Tổng cục Thống kê).

 

 Từ tháng 3/2010, 8 dòng xe Toyota trong diện triệu hồi ( gồm có Camry 2007-2010, Avalon 2005-2010, Prius 2004-2009, Tacoma 2005-2010, Tundra 2007-2010, Lexus ES350 2007-2010, Lexus IS250 và Lexus IS350 2006-2010) đã bị ngừng đăng kiểm.

 

Những xe trong diện trên đã cập cảng sẽ chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng kiểm khi đã sửa chữa theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

 

Cục Đăng kiểm cũng đã đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải không cho nhập khẩu các loại xe Toyota nằm trong diện triệu hồi.






Khánh Hòa

 

Bình luận
vtcnews.vn