8 “thiên đường” nào các tỷ phú thích lui tới nhất?

Tổng hợpThứ Bảy, 20/03/2010 02:49:00 +07:00

(VTC News) - Đây là những địa điểm thơ mộng, lý tưởng cho một kỳ nghỉ hoàn hảo. Các tỷ phú sẵn sàng "xài" một số tiền lớn để có những giờ phút thoải mái.

(VTC News) - Các tỷ phú luôn có những cách lựa chọn nơi nghỉ ngơi thật đặc biệt. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để thuê hẳn khu trượt tuyết, hay tậu những biệt thự xa xỉ và sang trọng dành riêng cho cá nhân và gia đình…VTC News xin giới thiệu 8 “thiên đường” mà các tỷ phú hay lui tới.

1. Antigua

 

Với việc bùng nổ xây dựng những khu du lịch xa xỉ, thơ mộng trên vinh Caribe. Antigua đã cố gắng xây dựng danh tiếng, để nhiều người biết đến như một hòn đảo xinh xắn. Nó đã thu hút những tỷ phú  và người nổi tiếng như  Giorgio Armani, Richard Branson, Oprah Winfrey và Eric Clapton…

 

Ngoài ra ở đây còn có những biệt thự hạng sang của Richard Branson ông trùm của thương hiệu Virgin.

Con đường cọ xanh tuyệt đẹp bên cạnh bãi biển thơ mộng là điểm nổi bật làm nên nét quyến rũ của hòn đảo.

 

2. Sardinia (Italia)

 

Trong nhiều năm, thủ tướng Berlusconi đồng thời là trùm truyền thông của Ý, cùng với  Renato Soru thị trưởng Sardinia đã phát triển nơi đây thành một khu vực thu hút đông đảo khách du lịch

 

Khu Certosa được mở rộng lên tới 150 hécta, nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên bờ biển phía Đông Bắc của hòn đảo và các dịch vụ khác như bể bơi, spa…

 

3. Wildcat Ridge ( Colorado-Hoa Kỳ) 

 

Tỷ phú Roman Abramovich người Nga rất thích trượt tuyết. Abramovich  sẵn sàng trả  35.000.000 USD cho khu vực trượt tuyết Wildcat Ridge rộng tới 200 hécta.
 

 


Trong khi, những tỷ phú khác như  Jack Nicholson và Kevin Costner trở thành hàng xóm của Abramovich, khi họ cũng có mặt ở đây để tận hưởng sự tuyệt vời của khu trượt tuyết.

 

4. West Greenland (Đan Mạch)

 

Một khu nghỉ mát và trượt tuyết ở phía  Tây đảo Greenland là nơi lui tới thường xuyên của tỷ phú Bill Gates để thực hiện công việc cho quỹ từ thiện phi lợi nhuận Bill & Melinda Gates Foundation nhằm giúp đỡ những người nghèo và các hoạt động xã hội.

 


Một số người còn đồn đại là Bill Gate đã  trượt tuyết ở đây khi trở về từ châu Phi và làm các công việc cho quỹ từ thiện


5. St Moritz ( Thụy Sĩ )

 

St Moritz không chỉ là một trong những khu trượt tuyết tốt nhất của Thụy Sĩ mà còn là một khu nghỉ mát nổi tiếng trên thế giới. St Moritz là nơi có không khí khô và mặt trời tỏa sáng  trung bình 322 ngày/năm.

 


Đây là lý do tại sao  tỷ phú Lakshmi Mittal's lựa chọn St Moritz làm nơi cư trú khi cần nghỉ ngơi.

 

6. Ibiza (Tây Ban Nha)

 
Nhờ có lợi nhuận trong kinh doanh  thời trang GUCCI, Pinaul là trở thành một trong những gia đình sở hữu lượng tài sản lớn nhất ở Pháp. Người cháu trai François-Henri Pinault của gia đình này đã cầu hôn bạn gái là ngôi sao điện ảnh Salma Hayek bằng cách đặt mua một chiếc thuyền buồm trên đảo Ibiza.

 

Trên đảo Ibiza , bạn bè và những người thân trong gia đình Pinault cũng tới đây để thưởng thức phong cảnh miền duyên hải.


Cuối cùng Pinault và Hayek đã tổ chức hôn lễ vào ngày Valentine năm ngoái.

 

7. Ty Warner Penthouse tại Four Seasons, New York  (Hoa Kỳ)

 

Ty Warner người sáng lập và là chủ sở hữu của hãng Ty chuyên  sản xuất  búp bê Beani Babies.

 

Với số tiền của mình, ông đã “tậu” những khu nghỉ mát hàng đầu thế giới bao gồm San Ysidro Ranch (Montecito-Mexcico) và Las Ventanas al Paraiso Resort (Los Cabos, Mexico). Ông cũng sở hữu khách sạn sang trọng Four Seasons( New York), đối diện với khu Mahatan sầm uất .

 

8. Đảo Necker


Được bao quanh bởi biến Caribe, đảo Necker  là nơi có những biệt thự, khách sạn, khu nghỉ sang trọng cùng phong cách sống của nhiều người giàu và nổi tiếng.


Diện tích 74 hécta gần khu trung tâm St Thomas là thuộc sở hữu của tỷ phú Richard Branson.

 

Bao quanh đó là khu đầm nước với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, 101 con hồng hạc tô điểm cho nó thêm quyến rũ du khách, ngoài ra còn có nhà thuyền để du ngoạn tận hưởng bầu không khí trong lành lúc bình minh và hoàng hôn.


Hầu hết du khách đến thiên đường này là những tỷ phú, họ thuê độc quyền  toàn bộ hòn đảo, tại đây có thể đón một lúc 28 khách trong đó có  Jay-Z, Mariah Carey và Oprah.

Thành Công(theo BR)

Bình luận
vtcnews.vn