Dân nước nào chi gần 10 triệu mua thực phẩm mỗi tuần?

Tổng hợpChủ Nhật, 14/03/2010 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Tại những nước phát triển có hộ gia đình chi gần 9,6 triệu đồng mua thực phẩm trong 1 tuần.

(VTC News) - Mỗi gia đình trên thế giới, đều có mức chi tiêu mua thực phẩm trong 1 tuần khác nhau. Với những quốc gia phát triển có gia đình chi tới gần 9,6 triệu đồng trong khi tại một đất nưóc ở ven sa mạc Sahara châu Phi là Chad có hộ gia đình chỉ chi vỏn vẹn 23.000 đồng cho việc mua thực phẩm trong 7 ngày. 

Bức tranh kinh tế thế giới đang có những gam màu sáng sau cuộc thoái làm nhiều gia đình không khỏi điêu đứng.

Trong bức tranh ấy, khoảng cách về mức sống và điêù kiện sống giữa các quốc gia là bài toán đang làm đau đầu những nhà hoạch định kinh tế của nhiều nước.

VTC News
xin giới thiệu chùm ảnh dưới đây để bạn đọc thấy được lượng tiền và lượng thực phẩm mà các hộ gia đình ở một số quốc gia chi cho việc mua thực phẩm trong 1 tuần. Qua đó, mới thấy hết được sự chênh lệch đến cỡ nào

 Với một bàn thực phẩm  gần chật căn phòng, gia đình Melander (Đức) khá hào phóng khi chi tới 500,07 USD (tương đương khoảng gần 9,6 triệu đồng ) cho việc mua thực phẩm trong 1 tuần
 Không chịu kém cạnh gia đình Revis ở Nam Carolina chi 341,98 USD tương đương hơn 6,5 triệu đồng) để mua thực phẩm
 Còn gia đình Manzo ở Sycil (Italia) cũng dùng tới
260,11 USD
( tương đương gần  5 triệu đồng) 
để mua thực phẩm trong 1 tuần
 Gia đình Casales ở Mexico mua thực phẩm trong 1 tuần
hết 189,09 USD(tương đương khoảng 3,6 triệu đồng)
 Trong khi đó, gia đình Zobczyncy ở Ba Lan chi 151,27 USD (tương đương khoảng gần 2,9 triệu đồng) cho việc mua thực phẩm trong 1 tùân.
 Khá nhiều rau xanh và hoa quả gia đình Ahmed ở Ai Cập chỉ chi 68,53 USD (hơn 1,3 triệu đồng) cho thực phẩm dùng trong 1 tuần.
 Còn gia đình Ayme (Ecuado) mua thực phẩm trong 1 tuần hết khoảng 31,55 USD( tương đương khoảng  hơn 602 ngàn đồng)
 Gia đình Namgay ở làng Shingkhey (BuTan) chi 5,03 USD
(khoảng gần 96 ngàn đồng) cho việc mưa thực phẩm trong 1 tuần
 Gia đình Aboubakar ở trại Breidjing (Chad)
 chỉ chi vỏn vẹn 1,23 USD (tương đương khoảng 23.000 đồng) cho việc mua thực phẩm trong 1 tuần

Thành Công(theo OE)

Bình luận
vtcnews.vn