Búi tóc khổng lồ trong dạ dày bé gái 8 tuổi

Sức khỏeThứ Sáu, 10/04/2015 05:11:00 +07:00

Một búi tóc khổng lồ được lấy ra từ dạ dày bé gái 8 tuổi (người Trung Quốc) sau khi bé được nhập viện do có triệu chứng nôn thốc nôn tháo trong mỗi bữa ăn.

Một bé gái sống tại Hà Nam, Trung Quốc thường xuyên nôn ói và mệt mỏi sau mỗi bữa ăn, vì thế bố mẹ cô bé đã quyết định đưa con gái đi khám.

Một bé gái sống tại Hà Nam, Trung Quốc thường xuyên nôn ói và mệt mỏi sau mỗi bữa ăn, vì thế bố mẹ cô bé đã quyết định đưa con gái đi khám.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã phát hiện một khối dị vật khổng lồ nằm trong dạ dày của cô bé. Sau khi được phẫu thuật, bác sỹ đã lấy được một búi tóc cùng với sợi vải và những mảnh cứng với khối lượng nặng nặng khoảng 2kg.

Tại bệnh viện, các bác sỹ đã phát hiện một khối dị vật khổng lồ nằm trong dạ dày của cô bé. Sau khi được phẫu thuật, bác sỹ đã lấy được một búi tóc cùng với sợi vải và những mảnh cứng với khối lượng nặng nặng khoảng 2kg.

Nguyên nhân là do thói quen tự giật tóc và ăn. Đây là căn bệnh hiếm gặp, trong 1 triệu người có 1 người mắc và trên thế giới mới chỉ ghi nhận được 27 ca. Ở Mỹ, một thiếu nữ  18 tuổi đã không ngừng ăn tóc trong suốt 9 năm. Búi tóc được lấy ra từ dạ dày cô gái nặng 5kg.

Nguyên nhân là do thói quen tự giật tóc và ăn. Đây là căn bệnh hiếm gặp, trong 1 triệu người có 1 người mắc và trên thế giới mới chỉ ghi nhận được 27 ca. Ở Mỹ, một thiếu nữ 18 tuổi đã không ngừng ăn tóc trong suốt 9 năm. Búi tóc được lấy ra từ dạ dày cô gái nặng 5kg.

Một bé gái 10 tuổi sống tại Anh tên là Millie Wallis cũng thường xuyên tự giật tóc của mình rồi nuốt chửng.

Một bé gái 10 tuổi sống tại Anh tên là Millie Wallis cũng thường xuyên tự giật tóc của mình rồi nuốt chửng.

Ở Việt Nam đã có 1 trường hợp là cháu T.A.T. (12 tuổi, quê Long An) nhập viện với tình trạng đau bụng vùng thượng vị dữ dội và ói. Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy được một búi tóc có đường kính 5cm, dài 10cm.

Ở Việt Nam đã có 1 trường hợp là cháu T.A.T. (12 tuổi, quê Long An) nhập viện với tình trạng đau bụng vùng thượng vị dữ dội và ói. Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy được một búi tóc có đường kính 5cm, dài 10cm.

Một trường hợp khác tại Trung Quốc là bé Si Si (7 tuổi) mắc chứng biếng ăn và thường xuyên bứt tóc để ăn. Kết quả là một búi tóc nặng 5kg được lấy ra từ dạ dày bé.

Một trường hợp khác tại Trung Quốc là bé Si Si (7 tuổi) mắc chứng biếng ăn và thường xuyên bứt tóc để ăn. Kết quả là một búi tóc nặng 5kg được lấy ra từ dạ dày bé.

Tất cả những trường hợp ăn tóc đều là do thói quen từ bé hoặc do bệnh trầm cảm gây nên. Vì vậy, khi thấy trẻ có những triệu chứng chán ăn, mệt mỏi và buồn nôn trong các bữa ăn, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở để thăm khám.

Tất cả những trường hợp ăn tóc đều là do thói quen từ bé hoặc do bệnh trầm cảm gây nên. Vì vậy, khi thấy trẻ có những triệu chứng chán ăn, mệt mỏi và buồn nôn trong các bữa ăn, phụ huynh nên đưa trẻ đến các cơ sở để thăm khám.

Bình luận
vtcnews.vn