Bữa tiệc hoành tráng 1.000 người 'tiễn' ông Công ông Táo

Kinh tếThứ Sáu, 13/02/2015 02:07:00 +07:00

Ngày 12/2, hơn 1000 người dân của thôn Hồng Mã, huyện Thiệu Đông, Hồ Nam, Trung Quốc đã tập trung lại cùng nhau ăn tết ông Công, ông Táo. (Mai Lê)

Nếu người Việt Nam và người dân phía Bắc Trung Quốc quan niệm 23 tháng chạp là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trầu trời thì người dân phía Nam Trung Quốc lại cho rằng ngày 24 tháng chạp mới là tết ông Công, ông Táo.

Nếu người Việt Nam và người dân phía Bắc Trung Quốc quan niệm 23 tháng chạp là ngày tiễn ông Công, ông Táo về trầu trời thì người dân phía Nam Trung Quốc lại cho rằng ngày 24 tháng chạp mới là tết ông Công, ông Táo.

Tất cả người dân thôn Hồng Mã đều tới tham gia. Được biết, đây là nơi đầu tiên khởi xướng ra những buổi ăn tết quy mô lớn như thế này.

Tất cả người dân thôn Hồng Mã đều tới tham gia. Được biết, đây là nơi đầu tiên khởi xướng ra những buổi ăn tết quy mô lớn như thế này.

Đã có hơn 100 mâm cỗ đã được chuẩn bị.

Đã có hơn 100 mâm cỗ đã được chuẩn bị.

Mọi người cùng nâng ly vì một năm thuận lợi đã qua.

Mọi người cùng nâng ly vì một năm thuận lợi đã qua.

Già trẻ, lớn bé đều tham gia đầy đủ.

Già trẻ, lớn bé đều tham gia đầy đủ.

Người dân trong thôn cùng nhau chuẩn bị buổi lễ.

Người dân trong thôn cùng nhau chuẩn bị buổi lễ.

Những người lớn tuổi trong thôn mặc quần áo màu đỏ cúng bái tổ tiên.

Những người lớn tuổi trong thôn mặc quần áo màu đỏ cúng bái tổ tiên.

Mỗi năm cứ đến ngày này, thôn Hồng Mã lại vô cùng náo nhiệt.

Mỗi năm cứ đến ngày này, thôn Hồng Mã lại vô cùng náo nhiệt.

Người dân trong thôn đích thân xuống bếp với những chảo thức ăn khổng lồ.

Người dân trong thôn đích thân xuống bếp với những chảo thức ăn khổng lồ.

Các món ăn tươi ngon nóng hổi do chính người dân trong thôn chuẩn bị.

Các món ăn tươi ngon nóng hổi do chính người dân trong thôn chuẩn bị.

Bình luận
vtcnews.vn