Bữa ăn giá 'siêu sốc' đêm Giao thừa

Kinh tếThứ Sáu, 17/01/2014 10:51:00 +07:00

Nhà hàng Trung Quốc Thượng Hải Cổ vừa tiết lộ bữa ăn đêm giao thừa sang trọng giá siêu sốc.(Theo Kiến thức)

Năm hết tết đến, mọi người dân đều háo hức mong chờ được đón giao thừa bên cạnh gia đình và người thân theo nhiều cách khác nhau. Đoán biết được tâm lý mọi người, nhà hàng Thượng Hải Cổ ở Bắc Kinh đã giới thiệu bữa ăn sang trọng đêm giao thừa với giá cực sốc.

Năm hết tết đến, mọi người dân đều háo hức mong chờ được đón giao thừa bên cạnh gia đình và người thân theo nhiều cách khác nhau. Đoán biết được tâm lý mọi người, nhà hàng Thượng Hải Cổ ở Bắc Kinh đã giới thiệu bữa ăn sang trọng đêm giao thừa với giá cực sốc.

Wu Jianqiu, phó chủ tịch của nhà hàng cho biết : 'Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu những món ăn phổ biến giá rẻ thu hút công chúng. Niềm vui của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi'.

Wu Jianqiu, phó chủ tịch của nhà hàng cho biết : 'Mục tiêu của chúng tôi là giới thiệu những món ăn phổ biến giá rẻ thu hút công chúng. Niềm vui của khách hàng chính là niềm tự hào của chúng tôi'.

Khách hàng có thể lựa chọn 2 loại bữa ăn trọn gói có giá 980 NDT (160 USD) và 1680 NDT (275 USD) dành cho 10 người. Những bữa ăn trọn gói này đã được hơn 1 nghìn lượt đặt hàng và số lượng tiếp tục tăng lên.

Khách hàng có thể lựa chọn 2 loại bữa ăn trọn gói có giá 980 NDT (160 USD) và 1680 NDT (275 USD) dành cho 10 người. Những bữa ăn trọn gói này đã được hơn 1 nghìn lượt đặt hàng và số lượng tiếp tục tăng lên.

 Bữa ăn gồm 8 món lạnh, 8 món nóng, 2 món tráng miệng có mùi vị hấp dẫn, đa dạng về màu sắc cũng như hương vị.

Bữa ăn gồm 8 món lạnh, 8 món nóng, 2 món tráng miệng có mùi vị hấp dẫn, đa dạng về màu sắc cũng như hương vị.

Đây là một động thái tích cực tỏ rõ những nỗ lực của người dân Trung Quốc trong việc cắt giảm chi tiêu, tránh lãng phí trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Đây là một động thái tích cực tỏ rõ những nỗ lực của người dân Trung Quốc trong việc cắt giảm chi tiêu, tránh lãng phí trong những dịp lễ lớn, đặc biệt là Tết Nguyên đán.

Bình luận
vtcnews.vn