Bóng đá thế giới 2014: Những kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

Thể thaoThứ Tư, 24/12/2014 02:47:00 +07:00

Năm 2014 gần trôi qua, ghi nhận rất nhiều kỷ lục mới của thể thao thế giới

(VTC News) - Năm 2014 gần trôi qua, ghi nhận rất nhiều kỷ lục mới của thể thao thế giới.

World Cup 2014

Vòng chung kết bóng đá thế giới lần thứ 20 chắc chắn là sự kiện thu hút được sự quan tâm lớn nhất trong năm 2014. Không phụ sự kỳ vọng, World Cup 2014 đã để lại rất nhiều kỷ lục.
Trận chung kết World Cup 2014 giữa Đức và Argentina 
171 - Đây là số bàn thắng kỷ lục được ghi tại một vòng chung kết bóng đá thế giới. Nó ngang bằng với kỷ lục được xác lập tại France 98, vòng chung kết đầu tiên World Cup tăng số đội tham dự lên 32 đội.

15 - Thủ thành Tim Howard của ĐT Mỹ đã có tổng cộng 15 lần cản phá thành công những cú dứt điểm của ĐT Đức ở vòng 16 đội. Đây là kỷ lục của World Cup tính từ năm 1966, khi FIFA bắt đầu sử dụng những con số thống kê xung quanh trận đấu. Cựu thủ thành của Man Utd sau đó còn nhận được điện thoại chúc mừng từ Tổng thống Barack Obama.

16 - Với 2 bàn thắng vào lưới Ghana và Brazil, Klose đã vượt qua Ronaldo "béo" để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các vòng chung kết World Cup.

Video 16 bàn thắng của Klose tại World Cup
7-1 - Chiến thắng kinh hoàng của người Đức trước chủ nhà Brazil là trận đấu có tỷ số đậm nhất tại vòng bán kết World Cup.

Premier League 2013-14

100 bàn - Đây là mùa bóng đầu tiên trong lịch sử giải Ngoại hạng, có tới 2 CLB ghi được nhiều hơn 100 bàn sau 38 vòng đấu: Man City (102 bàn) và Liverpool (101 bàn). Trước đó Chelsea từng lập kỷ lục ở mùa 2008-09 khi kết thúc mùa giải với 103 bàn.

10 - Đã có 10 HLV bị sa thải trong suốt 9 tháng Premier League diễn ra. Đây là con số kỷ lục của giải đấu số một xứ sương mù.

Vua phá lưới - Mùa giải vừa qua cũng chứng kiến một kỷ lục nữa của Liverpool khi đội bóng này có tới 2 chân sút đứng đầu danh sách vua phá lưới: Suarez (31 bàn), Sturridge (21 bàn). Lần gần nhất 1 đội bóng Anh làm được điều này là Bolton cách đây gần 100 năm (mùa 1905-06).
Suarez và Sturridge dẫn đầu danh sách Premier League mùa vừa rồi 
Champions League 

10 - Real Madrid đã hoàn tất giấc mơ Decima sau khi vượt qua đội bóng cùng thành phố Atletico ở trận chung kết.

17 - Số bàn thắng của Ronaldo ở Champions League mùa vừa rồi. Anh phá sâu kỷ lục cũ 14 bàn/mùa của Messi cách đó 2 năm.

Video 17 bàn thắng của Ronaldo ở Champions League 2013-14
75 - Không lâu sau khi bị CR7 phá kỷ lục, Messi đã trả lễ khi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại Champions League. Anh phá vỡ thành tích ghi bàn trước đó của huyền thoại Raul Gonzalez.

Real Madrid

Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chắc chắn là CLB xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng vừa rồi. Không chỉ trở thành nhà vua mới của châu Âu, Kền kền trắng còn lập nên một loạt kỷ lục khác

51 - Real Madrid kết thúc năm dương lịch 2014 với tổng cộng 51 trận thắng, trong đó có chuỗi 22 trân thắng liên tiếp (con số này có thể chưa dừng lại). Đây là một kỷ lục của bóng đá Tây Ban Nha.
Casillas 8 lần giơ cúp trên cương vị đội trưởng 
Casillas - Với chức vô địch Champions League và danh hiệu vô địch thế giới các CLB, "Thánh Iker" trở thành cầu thủ đầu tiên trên thế giới giành được mọi danh hiệu ở cả cấp độ CLB và ĐTQG trên cương vị đội trưởng. 

Tính tổng cộng, thủ quân của Real Madrid đã 8 lần nâng cao các chức vô địch với chiếc băng đội trưởng trên tay gồm: La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Cúp vô địch thế giới các CLB, Euro, và World Cup.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn