Bóng đá nam SEA Games 29 khởi tranh: Ẩn số Myanmar, Malaysia quyết vô địch

Thể thaoThứ Hai, 14/08/2017 08:04:00 +07:00

Tới 19/8, lễ Khai mạc SEA Games 29 mới diễn ra nhưng hôm nay, Đại hội thể thao khu vực chính thức khởi tranh với môn bóng đá nam và môn bóng rổ.

Bảng A môn bóng đá nam sẽ bắt bắt đầu vào lúc 15h (giờ Việt Nam) với trận đương kim Á quân U22 Myanmar gặp U22 Singapore. Đến 19h45, đội bóng chủ nhà U23 Malaysia sẽ gặp U23 Brunei.

Trước giờ bóng lăn, hãy cùng VTC News nhận điện các đội bóng ở bảng đấu này.

Malaysia

Malaysia

 

Chủ nhà U22 Malaysia được đánh giá là ứng cử viên cho ngôi vô địch SEA Games lần này. Đoàn quân của HLV Ong Kim Swee đang có phong độ tốt khi giành ngôi nhất bảng H tại vòng loại U23 châu Á 2018, xếp trên U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Đáng chú ý, thành tích này đến từ đội hình không phải mạnh nhất của U22 Malaysia, khi họ thiếu vắng một số cầu thủ do các CLB không nhả người trong thời điểm đang diễn ra giải quốc nội.

Cái tên nổi bật nhất trong đội hình U22 Malaysia là Muhammad Akhyar, tiền đạo 18 tuổi của Kedah. Theo HLV Ong Kim Swee, cầu thủ này thi đấu rất lỳ lợm trước những hàng thủ có thể hình cao to. Anh sẽ là một ẩn số của đội chủ nhà trong hành trình chinh phục HCV tại SEA Games 29.

U22 Myanmar

Myanmar

 

So với các đội dự SEA Games 29, U22 Myanmar là một trong những đội bóng chốt danh sách 20 cầu thủ sớm nhất. Trong số 20 cái tên được HLV Gerd Zeise lựa chọn, đáng chú ý nhất vẫn là Cầu thủ được mệnh danh “Cristiano Ronaldo của bóng đá Myanmar” - Aung Thu, người đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Cup 2016 và 2 lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Myanmar.

Ngoài ra, U22 Myanmar còn mang đến Malaysia bốn cầu thủ từng giành HCB tại SEA Games 28 là Sithu Aung, Hlaing Bo Bo, Hein Thiha Zaw và Shine Thura và 10 cầu thủ dự U20 World Cup 2015.

Tại SEA Games lần này, HLV Zeise cùng các học trò đặt mục tiêu vào bán kết.

U22 Singapore

Singapore 3

 

U22 Singapore gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 28 dù là đội chủ nhà. Trở lại giải lần này, HLV Richard Tardy đặt mục tiêu vào bán kết.

Tới Malaysia, U22 Singapore mang theo một đội hình với nhiều cái tên mới mẻ. Tuy nhiên, vẫn còn là trung vệ Shahrin Saberin và tiền đạo Adam Swandi, hai cầu thủ kinh nghiệm. Saberin là ứng viên cho danh hiệu cầu thủ trẻ hay nhất S.League 2016 và là đội trưởng U22 Singapore, còn Swandi đã có tên trong danh sách U23 Singapore tham dự SEA Games từ năm 2013.

U22 Lào

Lao 4

 

Tháng trước, U22 Lào thi đấu khá tốt tại vòng loại U23 châu Á 2018, khi giành được bốn điểm sau ba trận, đứng thứ ba bảng G – bảng đấu có sự góp mặt của CHDCND Triều Tiên.

Tại SEA Games 29, đoàn quân của HLV Mike Wong đặt mục tiêu vào bán kết. Điều mà họ đã làm được cách đây 8 năm.

Nổi bật trong danh sách 20 cầu thủ Lào tới Malaysia năm nay là tiền đạo sinh năm 1997 Khamphanh Sonthanalay. Anh được gọi lên ĐTQG Lào năm 19 tuổi và ghi bàn ngay trong trận gặp Sri Lanka năm 2016.

Tại vòng loại U23 châu Á 2018,  Sonthanalay đóng góp một bàn thắng vào chiến thắng 3-1 của U22 Lào trước U22 Đài Bắc Trung Hoa. Anh được kỳ vọng là đầu tàu đưa bóng đá Lào làm nên bất ngờ tại SEA Games 29 sắp tới.

U22 Brunei

U23-Brunei 5

 

Brunei chưa bao giờ vượt qua vòng bảng SEA Games hay AFF Cup, kể cả khi họ là nước chủ nhà. Đoàn quân của HLV Kwon Oh-son là đội bóng bị đánh giá thấp nhất tại bảng A với lực lượng yếu hơn hẳn các đối thủ. Niềm hy vọng lớn nhất của U22 Brunei lần này là Faiq Bolkiah, cháu nội Quốc vương Brunei. Anh từng tham gia lò đào tạo trẻ của Chelsea và hiện đang khoác áo Leicester City.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn