Bốn SV Việt Nam xuất sắc tham gia diễn đàn HyLi 2011

Giáo dụcThứ Sáu, 09/12/2011 02:14:00 +07:00

(VTC News)- Hitachi Asia đã công bố danh sách diễn giả chính thức cho diễn đàn “Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ lần thứ 11” (Hyli 2011).

(VTC News)- Hitachi Asia đã công bố danh sách diễn giả chính thức cho diễn đàn “Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ lần thứ 11”  (Hyli 2011) trong đó có  bốn sinh viên xuất sắc của Việt Nam được chọn tham gia diễn đàn lần này.

Bốn bạn sinh viên xuất sắc của Việt Nam tham dự diễn đàn Hyli năm 2012 tại Hà Nội Việt Nam là: Hoàng Minh Thông, Khoa Quan hệ Quốc tế - ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM; Nguyễn Trường Song Pha, Khoa Quản trị kinh doanh, ĐH Ngoại thương TP.HCM; Nguyễn Ngọc Quỳnh, Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao; Đào Lê Trang Anh, Khoa Đào tạo nâng cao, Tài chính doanh nghiệp, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Chủ đề diễn đàn HyLi năm nay bao gồm: năng lượng, giao thông bền vững, hội nhập Quốc tê. Đây không phải là những vấn đề đặt ra đối với những nhà lãnh đạo cấp cao mà còn đặt ra cho mỗi người, mang tính toàn cầu.

Bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh chia sẻ: “em chọn chủ đề giao thông bền vững, vì hiện nay vấn đề giao thông đang là vấn đề cấp thiết nhất của mỗi nước, và nhất là đối với Việt Nam hiện nay. Để làm rõ vấn đề này thì trước tiên em phải làm rõ giao thông bền vững là gì? Và sau đó em chọn việc điều chỉnh ý thức cá nhân của mọi người khi tham gia giao thông, ví dụ như: tắt máy khi dừng đèn đỏ,…”

Còn bạn Hoàng Minh Thông thì cho rằng vấn đề giao thông hiện nay, cần phải giải quyết bằng cách quy hoạch lại hệ thống giao thông. Cần tính toán kỹ trong việc tối ưu hóa địa điểm cần đến của người dân, và cần phải có một quỹ đất nhất định. Và có biện pháp giải phóng mặt bằng hữu hiệu.

Với chủ đề năng lượng, và với ấp ủ sử dụng chất đốt không ảnh hưởng đến môi trường, bạn Nguyễn Trường Song Pha sẽ tiếp tục theo đuổi và hoạt động sau khi kết thúc chương trình Hyli.

Vốn tiếng Anh khá cao, bạn Trang Anh với chủ đề “Hội nhập” đã đúc rút tầm quan trọng của tiếng Anh trong giai đoạn hiện nay. Bởi trong quá trình làm việc trí óc hiện nay, thì đa số người Việt Nam phải giao tiếp và sử dụng tài liệu tiếng Anh.

 

Đề tài năm nay là những đề tài đòi hỏi sinh viên phải có trình độ chuyên ngành sâu như giao thông, hội nhập quốc tế và nhất là một đề tài mới là năng lượng. Trong khi đó bốn sinh viên tham gia diễn đàn Hyli lần này lại ở khối kinh tế, xã hội, liệu điều đó có gây khó khăn cho các bạn.

Trong vấn đề này thì ông Ông Toshiaki Kuzuo cũng bày tỏ: “không có ai là hoàn hảo, vì vậy mà Hyli sẽ có những diễn giả chuyên sâu hướng dẫn cho các em về các đề tài mà ban tổ chức đưa ra”.

Diễn đàn “Sáng kiến tài năng lãnh đạo trẻ của Hitachi lần thứ 11” (Hyli) diễn ra từ ngày mùng 9 – 13/1/2012 tại Hà Nội, Việt Nam. Những nhà lãnh đạo Hitachi đã chọn ra các diễn giả danh tiếng hàng đầu để trao đổi với các sinh viên xuất sắc đến từ bảy nước ở Châu Á: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Sinhgapore, Thái Lan, và Nhật Bản.

Diễn đàn Hyli là một chương trình khu vực, nhằm mang lại cho giới trẻ châu Á cơ hội tụ họp và gặp gỡ các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và bình luận gia hàng đầu để cùng thảo luận và chia sẻ ý kiến về các xua hướng đang tác động tới châu Á.

Ở Việt Nam, có 10 trường Đại học hàng đầu Việt Nam đã tham gia vào vòng tuyển chọn năm nay, đây là con số đông đảo nhất từ trước tới nay. Ở Hà Nội có 6 đơn dự tuyển đến từ sáu trường: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh có bốn trường tham gia: Đại học Ngoại thương Tp HCM , Đại học Kinh tế Tp HCM, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp HCM, Đại học Bách Khoa Tp HCM.
 



Hồ Sỹ Anh

Bình luận
vtcnews.vn