Bồi thường 400 triệu đồng cho một giám đốc bị oan sai

Pháp luậtThứ Bảy, 25/04/2015 08:16:00 +07:00

Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, khiến ông Sơn không thể đóng thuế được. Sau đó, ông Sơn bị bắt giam về hành vi trốn thu

Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, khiến ông Sơn không thể đóng thuế được. Sau đó, ông Sơn bị bắt giam về hành vi trốn thuế.

Ngày 24/4, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho hay sẽ bồi thường 400 triệu đồng cho ông Trần Văn Sơn (54 tuổi, ngụ TP.HCM), do đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam ông Sơn 4 tháng oan sai về hành vi trốn thuế.

Năm 2007, Công ty cổ phần gạch ngói tuynel Thiện Tân (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) được thành lập do ông Sơn làm giám đốc. Sau đó, giữa các thành viên Hội đồng quản trị của công ty xảy ra tranh chấp. Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty này đã giữ luôn con dấu và cuốn hóa đơn giá trị gia tăng, khiến ông Sơn không thể đóng thuế được.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ tháng 1/2008 đến tháng 7/2009, Công ty cổ phần gạch ngói tuynel Thiện Tân đã trốn thuế khoảng 1 tỉ đồng nên ra quyết định bắt giam ông Sơn về hành vi trốn thuế.

Tháng 10/2010, Viện KSND Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Văn Sơn để điều tra về hành vi trốn thuế.

Tháng 11/2011, Viện KSND huyện Vĩnh Cửu đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Sơn do xác định hành vi của ông Sơn không cấu thành tội phạm.

Sau khi thương lượng, Viện KSND tỉnh Đồng Nai đã thống nhất bồi thường cho ông Sơn 400 triệu đồng do đã bắt oan 4 tháng, đồng thời đăng thông tin xin lỗi ông Sơn trên phương tiện thông tin truyền thông.

Video cán bộ oan sai, giám đốc công an phải nghỉ việc 

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn