Bộ Y tế họp khẩn về sốt xuất huyết với Hà Nội

Sức khỏeThứ Năm, 17/08/2017 21:51:00 +07:00

Sau hơn 17.000 ca mắc, 7 người tử vong vì sốt xuất huyết tại Hà Nội từ đầu năm, chiều 17/8 Bộ Y tế tổ chức họp khẩn về tình trạng dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố.

Trước tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh trong thời gian qua, chiều 17/8, Bộ Y tế họp khẩn với Sở Y tế Hà Nội bàn giải pháp phòng chống sốt xuất huyết có hiệu quả.

Hiện nay cả nước có hơn 90.000 ca mắc sốt xuất huyết trong đó có 24 trường hợp tử vong. Riêng tại Hà Nội số ca mắc sốt xuất huyết hơn 17.000 với 7 trường hợp tử vong.

Các đơn vị có số ghi nhận sốt xuất huyết cao là Đống Đa, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hà Đông, Ba Đình, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoàn Kiếm. Số mắc tăng trên 30% so với năm 2016.

Bo_Truong_Bo_Y_te

 Bộ Y tế họp khẩn về tình trạng sốt xuất tại thành phố Hà Nội chiều 17/8.

Trước tình hình dịch diễn biến bất thường, Bộ trưởng Bộ Y tế  Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, giảm tình trạng quá tải, hạn chế thấp nhất tử vong do sốt xuất huyết.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Hà Nội tăng cường tập huấn, hỗ trợ điều trị cho các bệnh viện tuyến dưới, các trạm y tế trên địa bàn thành phố, chú trọng điều trị ngoại trú bệnh nhân sốt xuất huyết.

Ngoài phun thuốc chống muỗi tại các ổ dịch trọng điểm, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Hà Nội nên lập bản đồ để chiến dịch phun đảm bảo đầy đủ và thuận tiện cho việc kiểm tra, rà soát, phun lần sau. Đội phun dịch cần có chuyên gia hướng dẫn, đảm bảo đầu phun, máy móc, kĩ thuật phun thuốc diệt muỗi phải chính xác.

Video: Bộ trưởng Bộ Y tế họp khẩn với Hà Nội về sốt xuất huyết

Trong cuộc họp, ông Trần Đắc Phu Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nói: “Cần tăng cường phun hóa chất diệt muỗi, diệt bọ gậy để hạ hỏa dịch sốt xuất huyết.

Đối với phun thuốc diệt muỗi, hiệu quả tốt nhất trong là sáng sớm, sau phun cần có thống kê ghi nhận hiệu quả của phun thuốc phòng chống dịch.

Huy động thêm lực lượng tham gia vào phòng chống dịch đặc biệt là quân đội, cần có công tác tập huấn cho cộng tác viên, đội xung kích để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phòng chống muỗi".

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác truyền thông cần được đặc biệt chú trọng, truyền thông phải trước một bước để người dân biết về dịch sốt xuất huyết, các biện pháp phòng và điều trị sốt xuất huyết.

Nguyên Hoàng - Lê Thạch
Bình luận
vtcnews.vn