Bộ trưởng Y tế và Nội Vụ trả lời chất vấn tại UB TVQH

Thời sựThứ Hai, 19/03/2012 09:48:00 +07:00

(VTC News)-Tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban TVQH, sẽ truyền hình trực tiếp và trực tuyến chất vấn 2 Bộ trưởng để 500 ĐBQH có thể đặt câu hỏi và nhân dân theo dõi.

(VTC News) - Tại phiên họp thứ 6 của Ủy ban TVQH, sẽ truyền hình trực tiếp và trực tuyến chất vấn 2 Bộ trưởng (Y tế và Nội vụ) để 500 ĐBQH có thể đặt câu hỏi và nhân dân có điều kiện theo dõi.

Sáng nay (19/3/2012), tại buổi khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UB TVQH), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tại phiên họp này sẽ chất vấn 2 Bộ trưởng (theo chương trình là Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ).


Bộ trưởng Bộ Y tế sắp đăng đàn trả lời chất vấn tại UB TVQH vào 26/3 tới (Ảnh: Chinhphu.vn) 
Theo đó, về lĩnh vực y tế sẽ tập trung chất vấn và trả lời chất vấn về việc bảo đảm nguồn lực đáp ứng yêu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân; vấn đề y đức trong ngành y tế; vấn đề điều chỉnh khung giá viện phí. Còn về lĩnh vực nội vụn sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, sẽ có đổi mới trong chất vấn, 2 Bộ trưởng sẽ trực tiếp trả lời các chất vấn, một số bộ ngành sẽ hỗ trợ làm rõ các vấn đề liên quan và được truyền hình trực tiếp, trực tuyến để 500 đại biểu Quốc hội có thể tham gia chất vấn và để nhân dân theo dõi.

UB TVQH sẽ tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trong 1 ngày (26/3/2012).

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, phiên họp thứ 6 UB TVQH diễn ra trong 10 ngày (từ 19-28/3/2012), với nhiều nội dung quan trọng và phong phú, theo đó, UB TVQH sẽ nghe Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Báo cáo tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992; Nghe Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình bày Báo cáo một số nội dung cơ bản dự kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Cùng với đó, UB TVQH cũng cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012; Cho ý kiến về các dự án thành phần và việc bố trí nguồn lực cho chương trình mục tiêu quốc gia; Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ xin ý kiến đối với việc tham gia Công ước Bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và Phần sửa đổi...

Cũng tại phiên họp lần này, UB TVQH cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật phòng, chống rửa tiền; Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật bảo hiểm tiền gửi; Cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của dự án Luật giáo dục đại học...

Đồng thời, UB TVQH sẽ xem xét Tờ trình của Kiểm toán nhà nước về việc chuyển Tạp chí kiểm toán thành Báo kiểm toán trực thuộc Kiểm toán nhà nước; Cho ý kiến về nhân sự Ủy viên Hội đồng tuyển chọn Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án Quân sự Trung ương thay ông Trần Hữu Thắng nghỉ chế độ; Cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII...


Kiều Minh 

Bình luận
vtcnews.vn