Bộ trưởng Thăng: Cách chức lãnh đạo để xe quá tải phá đường

Thời sựThứ Tư, 01/04/2015 07:35:00 +07:00

Bộ trưởng Thăng kiên quyết chỉ đạo, sẽ cách chức những đơn vị quản lý đường bộ để xa quá tải phá đường.

(VTC News) - Bộ trưởng Thăng kiên quyết chỉ đạo, sẽ cách chức những đơn vị quản lý đường bộ để xa quá tải phá đường.

Chiều 31/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) đã chủ trì cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý I/2015.

Theo báo cáo của UBATGT Quốc gia, trong Quý I/2015, 23 địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông tăng, trong đó 16 tỉnh tăng trên 10% là: Đồng Tháp; Bắc Giang; Hưng Yên; Phú Yên; Hòa Bình; Nam Định; Trà Vinh; Quảng Ninh; Kon Tum; Vĩnh Long; Bắc Kạn; Bình Dương; Hải Dương; Gia Lai; Bắc Ninh; An Giang. 

Đặc biệt, 5 tỉnh có số người chết tăng trên 50% là Bình Dương, Hải Dương, Gia Lai, Bắc Ninh, An Giang.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Hà Nội khiến 5 người tử vong 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương 12 tỉnh giảm trên 20% số người chết vì tai nạn giao thông, đặc biệt là tỉnh Đồng Nai đã giảm trên 50% số người chết do tai nạn giao thông; đồng thời nghiêm khắc phê bình 16 tỉnh còn để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao. 

Theo báo cáo, có 36 tỉnh, thành phố giảm số người chết vì tai nạn giao thông, trong đó 12 địa phương giảm trên 20% số người chết là Đồng Nai; Bạc Liêu; Vĩnh Phúc; Lạng Sơn; Đắk Nông; Cao Bằng; Tây Ninh; Hà Giang; Quảng Nam; Sóc Trăng; Bến Tre; Điện Biên. 

Trong 3 tháng đầu năm, cả nước xảy ra hơn 5.850 vụ tai nạn, làm chết 2.345 người, làm bị thương 5.488 người. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn giao thông, đó là tình trạng chở quá tải trọng của xe ôtô tải vẫn diễn biến rất phức tạp.

Video ô tô gây tai nạn:

Liên quan đến vấn đề kiểm soát tải trọng, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nhấn mạnh, cần thống nhất cảnh sát giao thông chủ trì, thanh tra giao thông phối hợp. 

"Cũng như vậy, ở địa phương nào mà Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an và Giám đốc Sở GTVT thực sự vào cuộc thì nơi đó không còn chở quá tải, tiêu biểu như tại tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Nếu làm được như thế, đến hết quý II sẽ không còn xe quá tải trên địa bàn các tỉnh", Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Thăng cũng lấy dẫn chứng về việc lãnh đạo ra đường xử lý xe quá tải ở Hà Tĩnh. Chủ tịch tỉnh Võ Kim Cự trước đó đã xuống đường, vào tận các mỏ đá 'chỉ mặt' xe quá tải.

Bộ trưởng Thăng nêu rõ trước cuộc họp, đầu mối kiểm soát tải trọng trước khi xe ra đường là tại các cảng biển. Ông Thăng dẫn chứng các tuyến đường xe quá tải di chuyển từ Quảng Ninh, Hải Phòng đến Hải Dương, Vĩnh Phúc, Yên Bái,… toàn xe chở quá tải đến 200-300%, đặc biệt là cảng Hải Phòng.

Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định sẽ xử lý nghiêm, kể cả cách chức lãnh đạo Cảng Hải Phòng nếu để các xe container vẫn chở quá tải đi vào cảng. Đồng thời, Bộ GTVT cũng sẽ cách chức lãnh đạo các đơn vị quản lý đường bộ không làm nghiêm, để xe quá tải đi qua, phá nát các tuyến quốc lộ trọng điểm.

M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn