Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng tham gia Đối thoại Shangri La 2016

Quân sựThứ Năm, 28/04/2016 07:33:00 +07:00

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri La 2016.

(VTC News) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri La 2016 và có bài phát biểu tại Hội nghị này.

Chiều 28/4, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Ngài Tim Huxley Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế khu vực Châu Á, nhân dịp công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Ngài Tim Huxley cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dành thời tiếp và giới thiệu về Đối thoại Shangri La 2016 sắp tới.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng ngài Tim Huxley sang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: Hồng Pha
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chào mừng ngài Tim Huxley sang thăm và làm việc tại Việt Nam - Ảnh: Hồng Pha 
Ngài Tim Huxley đánh giá cao vai trò của Việt Nam tham gia trong Đối thoại Shangri La các lần trước; các bài tham luận của lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam gây được ấn tượng sâu sắc với các đại biểu biểu, đem lại thành công cho các lần Đối thoại.

Hiện nay, qua trao đổi, tham vấn đã có bộ trưởng quốc phòng của các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Canada và một số nước khác nhận lời tham dự Hội nghị Đối thoại Shangri La 2016; hy vọng năm nay Việt Nam sẽ tiếp tục cử đoàn đại biểu quân sự cấp cao  tham dự  và có bài phát biểu tại diễn đàn này.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn sự tin tưởng, đánh giá cao của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế về các lần tham dự của đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam trong các lần đối thoại trước đây.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Tim Huxley tại buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Tim Huxley tại buổi tiếp - Ảnh: Hồng Pha 
Thượng tướng cho biết, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri La 2016 và có bài phát biểu tại Hội nghị này.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hòa bình, ổn định ở Châu Á Thái Bình Dương là vấn đề lớn trên thế giới hiện nay, Việt Nam luôn ủng hộ tinh thần xây dựng hòa bình của tất cả các nước thuộc Châu Á – Thái Bình Dương và quốc tế về khu vực này; chính vì vậy, tham dự Đối thoại Shangri La 2016 đoàn Việt Nam sẽ tăng cường số lượng học giả quân sự, nâng cao chất lượng Đối thoại.

Ngài Tim Huxley mong muốn Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng các học giả sẽ có những tham luận chất lượng, hiệu quả, góp phần đem lại thành công cho Đối thoại Shangri La 2016.

Hồng Pha
Bình luận
vtcnews.vn