Bộ trưởng phải trả lời ngay chất vấn của ĐBQH

Thời sựThứ Tư, 19/10/2011 02:01:00 +07:00

(VTC News)- Tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII, trong phần chất vấn, các thành viên Chính phủ không phải giải trình trước Quốc hội mà trả lời chất vấn ngay.

(VTC News) – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII có nhiều đổi mới, trong đó phần chất vấn, các thành viên Chính phủ không phải trình bày phần giải trình trước Quốc hội mà trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH ngay.

Tại buổi họp báo giới thiệu chương trình và nội dung kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII sáng nay (19/10), Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2011 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội và dự kiến Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian hơn 1 tháng, bế mạc ngày 26/11/2011.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2011, bế mạc ngày 26/11/2011 (Ảnh: T.D)

Một trong những đổi mới tại kỳ họp lần này, theo ông Phúc, phần chất vấn và trả lời chất vấn, các thành viên Chính phủ sẽ không đọc báo cáo giải trình trước Quốc hội mà trực tiếp trả lời ngay chất vấn của đại biểu Quốc hội (ĐBQH), báo cáo giải trình của các thành viên Chính phủ sẽ được gửi các ĐBQH trước đó để các ĐBQH nắm rõ vấn đề.

“ĐBQH khi đặt câu hỏi chất vấn cũng giới hạn thời gian đặt câu hỏi không quá 2 phút, đi trực tiếp vào vấn đề chứ không giải thích lòng vòng. Như vậy, thời gian dành cho chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường sẽ được dài hơn” – ông Phúc cho biết.

Cũng theo ông Phúc, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII vẫn thực hiện đổi mới chất vấn thông qua chất vấn theo nhóm vấn đề, tuy nhiên, khi được hỏi sẽ chất vấn những nhóm vấn đề gì tại kỳ họp này, ông Phúc chưa đưa ra thông tin vì khi Quốc hội khai mạc thì mới tiến hành trưng cầu ý kiến chất vấn các thành viên Chính phủ của các ĐBQH, sau đó mới tập hợp các ý kiến theo nhóm vấn đề để yêu cầu Chính phủ giải trình và trả lời chất vấn.

Tại kỳ họp này, Quốc hội dành 2,5 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn của ĐBQH, theo dự kiến, phiên chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 23/11/2011 đến hết buổi sáng ngày 25/11/2011 và sẽ được thông tin, tuyên truyền rộng rãi tới cử tri và nhân dân cả nước trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kênh VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng cho biết, kỳ họp lần này, những tài liệu phục vụ kỳ họp sẽ được gửi ĐBQH sớm, các báo cáo giải trình trước Quốc hội cũng nêu ngắn gọn, không quá 15 phút, thảo luận ở tổ sẽ được các thư ký ghi chép, chọn lọc các ý kiến khác nhau và còn có tranh luận khác nhau rồi đưa ra trước hội trường để ĐBQH có thời gian tranh luận nhiều hơn, phát huy trí tuệ của ĐBQH đóng góp cho những vấn đề quốc kế dân sinh của đất nước.

GDP năm 2012 khoảng 6-6,5%

Một trong những nội dung chính của kỳ họp là dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, trong đó, về tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm 2011-2015 khoảng 6,5-7%; Quy mô GDP theo giá thực tế đến 2015 đạt 4.500-4.610 tỷ đồng, tương đương 180-184 tỷ USD;

Cùng với đó, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 49-50 triệu đồng; Bội chi ngân sách nhà nước năm 2015 giảm xuống 4,5% GDP; Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng phấn đấu năm 2015 khoảng 5-7%; Dư nợ công đến cuối 2015 không quá 65% GDP.

Giáo dục đào tạo đến năm 2015 có 99% trẻ em đi học tiểu học đúng độ tuổi; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% tổng lao động toàn xã hội; Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm…

Môi trường, phấn đấu năm 2015 đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 42-43%; Cung cấp nước dân cư nông thôn hợp vệ sinh đạt 62% và thành thị 82%...

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, cần đặt trong tổng thể Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015, Ủy ban Kinh tế tán thành với nhiều chỉ tiêu mà Chính phủ đưa ra, trong đó có 4 chỉ tiêu: Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng phải được kiểm soát ở một con số; Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 khoảng từ 6-6,5%; Nhập siêu dưới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu và không quá 10 tỷ USD; Bội chi ngân sách nhà nước dưới 4,5% GDP, đảm bảo nợ công không quá 60% GDP…

 

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIII Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật (Luật cơ yếu, Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường) và 1 Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Quốc hội cho ý kiến về 13 dự án luật khác: Luật tài nguyên nước (sửa đổi), Luật giáo dục đại học, Luật phòng, chống rửa tiền, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giá, Luật quảng cáo, Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật biển Việt Nam, Luật giám định tư pháp, Luật công đoàn (sửa đổi), Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn