Bộ sưu tập 5.000 siêu xe của Vua Brunei gây choáng

XeThứ Tư, 06/01/2016 06:50:00 +07:00

Quốc vương Brunei hiện đang là người giàu nhất Thế giới và một phần lớn trong tổng tài sản của ông nằm ở bộ sưu tập 5.000 siêu xe.

Quốc vương Brunei hiện đang là người giàu nhất Thế giới và một phần lớn trong tổng tài sản của ông nằm ở bộ sưu tập 5.000 siêu xe.

Năm nay 69 tuổi, ông Hassanal Bolkiah đã ở ngôi vị Quốc vương Brunei từ năm 1967.
Ông  Hassanal Bolkiah đã sở hữu khối tài sản khổng lồ
Trong gần 50 năm trên "ngai vàng", ông đã sở hữu khối tài sản khổng lồ lên tới 20 tỷ USD và có thể thoải mái "vung tiền" cho bất cứ thứ gì mình thích, bao gồm cả những siêu xe hiếm lạ nhất Thế giới.
Con số hơn 5.000 chiếc siêu xe độc
Tính tới nay, bộ sưu tập xe của ông Hassanal Bolkiah đã lên tới con số hơn 5.000 chiếc siêu xe độc. Tất cả chúng được lưu trữ trong những garage nguy nga như cung điện và chia thành nhiều phần nhỏ, đại diện cho các thương hiệu khác nhau.
 hàng trăm chiếc siêu xe và xe sang
Theo thống kê, ông Bolkiah có hơn 300 chiếc Ferrari, 20 Koenigsegg, 11 chiếc McLaren F1, 600 Rolls-Royce cùng hàng trăm chiếc siêu xe và xe sang khác từ Mercedes, BMW, Bentley, Aston Martin...
 lượng người chăm sóc không đủ khiến khoảng 2000 chiếc xe bị hư hại dần qua hàng thập kỷ, tới mức không thể sửa chữa được.
Một lượng lớn số xe trong bộ sưu tập của Quốc vương Brunei đã được ông mua cho các thành viên Hoàng gia khác. Với số lượng xe khổng lồ, lượng người chăm sóc không đủ khiến khoảng 2000 chiếc xe bị hư hại dần qua hàng thập kỷ, tới mức không thể sửa chữa được.
 những chiếc siêu xe "hàng thửa", không được tung ra cho "đại chúng".
Mặc dù vậy, các hãng siêu xe vẫn coi ông Hassanal Bolkiah là một vị "khách sộp", "VIP của VIP", tới nỗi ông thường xuyên được làm riêng những chiếc siêu xe "hàng thửa", không được tung ra cho "đại chúng".
 Tch cực "thửa riêng" siêu xe
Trong đó, Ferrari là một trong những hãng tích cực "thửa riêng" siêu xe cho ông Hassanal Bolkiah nhất. Một trong những mẫu xe như vậy là Ferrari FX, được làm vào thập niên 90.
 Các thành viên hoàng tộc sở hữu tổng cộng 6 chiếc
Dựa trên cơ sở Ferrari Testarossa, FX sở hữu động cơ Boxer 12 xi-lanh nằm ngang và hộp số tuần tự 7 cấp như xe đua Williams F1 hồi đó. Quốc vương Brunei cùng các thành viên hoàng tộc sở hữu tổng cộng 6 chiếc.
 Ông Hassanal Bolkiah sở hữu 2 chiếc
Một mẫu xe khác cũng được làm từ Testarossa là Ferrari Mythos, sở hữu thiết kế đi trước thời đại dù đã ra đời từ năm 1980. Hiện chỉ có 3 chiếc trên toàn Thế giới, trong đó ông Hassanal Bolkiah sở hữu 2 chiếc. Chiếc còn lại là bản thử nghiệm, được trưng bày tại trụ sở của hãng thiết kế Pininfarina ở Ý.
 Phiên bản "có một không hai"
Ngoài ra, ông Bolkiah còn sở hữu những phiên bản "có một không hai" của các dòng Ferrari "rẻ tiền" hơn, bao gồm bản mui trần, sedan và wagon 5 cửa của Ferrari 456GT.
Phiên bản tay lái  nghịch của mẫu siêu xe Mercedes
Quốc vương Brunei cũng là người duy nhất trên Thế giới sở hữu phiên bản tay lái nghịch của mẫu siêu xe Mercedes CLK GTR. Đây là một dòng xe cực hiếm, với chỉ tổng cộng 25 chiếc được sản xuất.
 Sở hữu thiết kế độc đáo
Một mẫu xe khác đáng được nhắc tới là chiếc siêu xe ý tưởng BMW Nazca C2, được trưng bày lần đầu vào năm 1992. Sở hữu thiết kế độc đáo, Nazca C2 có động cơ V12 5.0l 380 mã lực và tốc độ tối đa 311 km/h.
 sở hữu chiếc duy nhất hội đủ điều kiện lưu thông ngoài đường với các đèn chiếu sáng và báo hiệu khác nhau.
Có tổng cộng 3 chiếc C2 được chế tạo, trong đó Quốc vương Brunei sở hữu chiếc duy nhất hội đủ điều kiện lưu thông ngoài đường với các đèn chiếu sáng và báo hiệu khác nhau.
6 chiếc SUV "hàng thửa"  
Hiện tại, mẫu SUV sản xuất hàng loạt đầu tiên của Bentley là Bentayga vẫn chưa được giao tới tay khách hàng nhưng vào thập niên 90, Hoàng gia Brunei đã có tới 6 chiếc SUV "hàng thửa" từ Bentley với tên gọi Dominator.
 sở hữu hàng loạt siêu xe "hàng độc" khác
Quốc vương Brunei cũng sở hữu hàng loạt siêu xe "hàng độc" khác, bao gồm Porsche 962LM hay Cizeta V16T. Là một người thích vàng, ông thậm chí còn có một chiếc Rolls-Royce mạ vàng 24K.
tổng giá trị bộ sưu tập đã lên tới 300 triệu USD
Theo những thống kê gần nhất vào năm 2013, tổng giá trị bộ sưu tập xe của ông Hassanal Bolkiah hiện đã lên tới 300 triệu USD (tương đương 6,748 nghìn tỷ đồng).
 chiêu "xài sang" khiến thiên hạ phải "lác mắt"
Ngoài siêu xe ôtô, ông Hassanal Bolkiah cũng còn chơi cả xe máy, đồng thời có các thú vui khác như máy bay, cầu lông, xì gà... Với số tài sản khổng lồ, ông thậm chí còn có những chiêu "xài sang" khiến thiên hạ phải "lác mắt".
trả tới 200.000 USD mỗi tuần cho các thê thiếp trong hậu cung của mình.
Theo những người có quan hệ với hoàng gia Brunei kể lại, ông Bolkiah dành riêng một chiếc Rolls-Royce hoạt động 24/7 để chở những người giúp việc đi lại trong vườn của cung điện, hay trả tới 200.000 USD mỗi tuần cho các thê thiếp trong hậu cung của mình.


Nguồn: Kiến Thức
Bình luận
vtcnews.vn