Bố say rượu đòi vứt con, ông ngoại chịu 20 năm tù

Pháp luậtThứ Sáu, 27/08/2010 09:31:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi uống rượu về, Lê Trọng Ba (24 tuổi) - con rể ông Muôn đập phá đồ đạc, chửi bới vợ và đòi vứt đứa con mới đẻ của mình.

(VTC News) - Ngày 26/8, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Lê Duy Muôn (56 tuổi, thường trú ở xã La Glai, huyện Chư Sê, Gia Lai) 20 năm tù về tội giết người.

Ông Muôn và vợ tại tòa
Khoảng 19h ngày 11/12/2009, sau khi uống rượu về, Lê Trọng Ba (24 tuổi) - con rể ông Muôn đập phá đồ đạc, chửi bới vợ và đòi vứt đứa con mới đẻ của mình. Ông Muôn thấy vậy cầm khúc gỗ vơ được gần đó phang vào đầu thằng con rể khiến Ba gục xuống nền nhà.

Chưa hả giận, ông Muôn vào nhà bếp lấy dao chém Ba thêm nhiều nhát vào đầu, vai, gáy và dùng kéo đâm nhiều nhát vào ngực, cổ làm Ba chết ngay tại chỗ.

Sau đó, Muôn vác xác Ba vứt ra đường cách nhà 500 m.

Bà Nguyễn Thị Ninh (57 tuổi, vợ Muôn) vì thương chồng đã lau khô vết máu tại nhà nên bị tòa tuyên phạt 36 tháng tù treo.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn