Bố mẹ gào khóc bên thi thể con gái 3 tuổi bị xe tải cán chết

Thời sựThứ Sáu, 22/01/2016 08:20:00 +07:00

Cả gia đình 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường sau cú va chạm với xe tải, cha mẹ văng vào lề, con gái 3 tuổi bị cán tử vong.

(VTC News) - Cả gia đình 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường sau cú va chạm với xe tải, cha mẹ văng vào lề, con gái 3 tuổi bị cán tử vong.
Khoảng 19h tối 21/1, anh Huỳnh Văn Thiện 33 tuổi, điều khiển xe máy mang BKS 67N1 – 199.14, chở theo vợ phía sau và con gái 3 tuổi tên Huỳnh Thị Hoàng Ngọc ngồi phía trước, lưu thông trên đường Tỉnh Lộ 8 hướng từ Củ Chi (TP.HCM) về Bình Dương.

Khi tới khu vực ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi thì xe của anh Thiên bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 61C – 159.79 (chưa rõ danh tính) chạy cùng chiều. 
Hiện trường vụ tai nạn. 
Cú va chạm khiến 2 vợ chồng anh Thiện ngã vào lề, riêng bé Ngọc ngã ra đường và bị xe tải cán qua tử vong tại chỗ.
Quá bất ngờ trước vụ tai nạn thảm khốc, vợ chồng anh Thiên chỉ có thể ôm thi thể con gái, gào khóc thảm thiết khiến nhiều người đi đường xót xa, thương cảm.
Thi thể bé Ngọc được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra.
Được biết, anh Thiện làm công nhân ở huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), vì người thân mất nên anh về phụ giúp lo đám tang ở huyện Củ Chi. Tối cùng ngày, khi chở vợ và con gái trên đường đến đám tang thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Củ Chi nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra xử lý vụ tai nạn.
Đến khoảng 21h30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Lê Trai

Bình luận
vtcnews.vn