Bố mẹ đi vắng, cả 3 con cùng chết đuối trước nhà

Thời sựThứ Năm, 24/12/2015 04:38:00 +07:00

Ra cầu ao trước nhà, phát hiện dép các con nổi trên mặt nước, anh Thiết nhảy xuống ngụp lặn, tìm thấy 3 con đều đã tử vong.

Ra cầu ao trước nhà, phát hiện dép các con nổi trên mặt nước, anh Thiết nhảy xuống ngụp lặn, tìm thấy 3 con đều đã tử vong.

Ngày 24/12, chính quyền xã Ngô Quyền (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 con của vợ chồng anh Đặng Văn Thiết và chị Nguyễn Thị Mùi tử vong.

Cả ba cháu không biết bơi, trong đó cháu gái lớn nhất 17 tuổi, cháu gái thứ hai 11 tuổi và cháu trai út 6 tuổi.
Anh Thiết đi làm đồng về thì phát hiện cả 3 con đều đúôi nước, tử vong (Ảnh minh hoạ)
Anh Thiết đi làm đồng về thì phát hiện cả 3 con đều đúôi nước, tử vong (Ảnh minh hoạ) 
Tai nạn xảy ra khoảng 17h30 chiều 22/12, anh Thiết đi làm đồng về không thấy 3 con ở nhà nên đi tìm. Ra cầu ao trước nhà, phát hiện dép các con nổi trên mặt nước, anh Thiết nhảy xuống ngụp lặn, tìm thấy 3 con đều đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường, tử thi, công an xác định 3 chị em Thắm tử nạn do đuối nước. Cháu Tươi và Thắng ra cầu ao chơi bị ngã xuống nước. Thấy 2 em gặp nạn, chị lớn đang nấu cơm vội chạy ra nhảy xuống cứu, nhưng do ao sâu khiến 3 chị em bị đuối nước.

Theo người dân, cách đây 10 năm thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, chỉ là khu ruộng trũng, cấy lúa không hiệu quả. Huyện Thanh Miện có chủ trương cho chuyển đổi từ cấy lúa sang mô hình vườn ao chuồng.

Gia đình anh Thiết cùng một số hộ khác trong xã ra đó lập nghiệp. Ao thả cá của gia đình anh vốn là hố đào lấy đất lập vườn, có độ sâu khoảng 2 m.

Video: Chụp ảnh cưới suýt chết đuối

Nguồn: VNE
Bình luận