Bộ GD-ĐT thay đổi hàng loạt cán bộ chủ chốt

Giáo dụcThứ Hai, 19/10/2015 04:09:00 +07:00

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

(VTC News) - Chiều nay (19/10),  Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã trao các quyết định bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chủ chốt.

 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã ký các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số lãnh đạo các Vụ, Cục:
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng các cán bộ
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng hoa chúc mừng các cán bộ (Ảnh: GDTĐ) 

1. Bổ nhiệm lại TS Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của nhà nước.

2. Bổ nhiệm lại ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, thời gian giữ chức vụ 5 năm.

3. Giao ông Nguyễn Sơn Hải - Phó cục trưởng Cục CNTT phụ trách  Cục CNTT cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng về nhân sự Cục trưởng Cục CNTT.

4. Điều động TS Nguyễn Hải Thanh - Chuyên viên chính Vụ KHCN MT đến công tác tại Cục Đào tạo với nước ngoài và bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Trong tháng 10/2015, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cũng đã ký 6 quyết định cho các lãnh đạo các Vụ, Cục nghỉ hưu và chuyển công tác:

1. TS Quách Tuấn Ngọc - Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015

2.  Ông Đỗ Quốc Anh - Chuyên viên cao cấp, Trợ lý Bộ trưởng, nguyên Vụ trưởng - Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015

3. TS Trần Duy Tạo - Chuyên viên cao cấp, Phó giám đốc BQL Dự án xây dựng các trường đại học xuất sắc, nguyên Cục trưởng Cục CSVCTBTH ĐCTE nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015.

4. TS Nguyễn Văn Ngữ - Vụ trưởng, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng trường Đại học Khoa học & Công nghệ Hà Nội nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015

5. Ông Hà Tuấn Phục - Chuyên viên cao cấp, Phó chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể nghỉ hưu từ ngày 1/10/2015.

6. PGS.TS  Nguyễn Khang thôi giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, được điều động đến công tác tại Viện KHGDVN.

Minh Đức
Bình luận
vtcnews.vn