Bò điên bất ngờ tấn công khán giả, 40 người bị thương

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/08/2010 05:40:00 +07:00

(VTC News) - Một con bò thoát khỏi tầm kiểm soát của người điều khiển, lao lên khán đài đông người xem làm 40 người bị thương ở một đấu trường ở Tây Ban Nha.

(VTC News) - Vụ tai nạn xảy ra trong một cuộc thi đấu bò vào hôm thứ Tư (18/8) ở Tafalla, Navarra, miền Bắc Tây Ban Nha khi một con bò thoát khỏi tầm kiểm soát của người điều khiển đã vượt qua hàng rào bảo về và lao thẳng lên khán đài của đấu trường đông người, húc đổ mọi thứ.

Con bò đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người điều khiển... (Ảnh: Dailymail). 

Con vật nặng 500 kg đã làm 40 người bị thương trước khi được một người điều khiển nhiều kinh nghiệm khống chế và đưa ra khỏi đấu trường trước khi bị "trảm".

lao thẳng lên khán đài... (Ảnh: Dailymail). 

Khi vụ tai nạn xảy ra, có khoảng 3500 khán giả trong đấu trường.

khiến mọi người hoảng loạn. (Ảnh: Dailymail). 

Trong số những người bị thương có 1 cậu bé 10 tuổi bị thương nặng vì bị bò dẫm lên bụng và một người đàn ông bị húc vào lưng. Cả hai đang được chăm sóc ở bệnh viện Pamplona.

Con vật nặng 500 kg đã làm 40 người bị thương. (Ảnh: Dailymail). 

Những người còn lại bị thương nhẹ và đã được các nhân viên y tế chăm sóc tại chỗ.

Trong số những người bị thương có 1 cậu bé 10 tuổi bị bò dẫm lên bụng. (Ảnh: Dailymail). 

Vụ tai nạn xảy ra khi Tây Ban Nha đang xem xét việc cấm các cuộc thi đấu bò ở đất nước này.

Con vật đã được kiểm soát bởi một người điều khiển nhiều kinh nghiệm. (Ảnh: Dailymail). 

Catalonia là nơi đầu tiên thực hiện lệnh cấm này sau khi có tranh cãi gay gắt về quyền của động vật và giá trị văn hóa truyền thống vì trong các cuộc đấu bò truyền thống, những con bò đều bị giết sau khi đấu xong.

Người điều khiển đang cố gắng kiểm soát con bò. (Ảnh: Dailymail). 

Lệnh cấm này bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 ở khu vực ven biển miền đông bắc đất nước nơi có thành phố Barcelona.

Con bò đã bị giết sau khi được đưa ra khỏi đấu trường. (Ảnh: Dailymail). 

Xem Video:


Mai Nguyên (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn