Bộ CA thưởng nóng các chiến sĩ phá nhanh 2 vụ trọng án

Thời sựThứ Tư, 04/08/2010 03:16:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 03/08/2010, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho Công an quận Hai Bà Trưng và phòng PC45 Công an TP Hà Nội.

(VTC News) - Ngày 03/08/2010, Bộ Công an đã quyết định khen thưởng cho Công an quận Hai Bà Trưng và phòng PC45 Công an TP Hà Nội vì thành tích xuất sắc đã nhanh chóng phá hai vụ trọng án giết người cực kì nghiêm trọng trên địa bàn quận trong thời gian ngắn vừa qua.

Tại hội nghị khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc mà công an quận Hai Bà Trưng đạt được, Bộ công an đã tặng thưởng và ghi nhận kịp thời chiến công của các chiến sĩ CAND của Quận Hai Bà Trưng và phòng PC45 công an TP Hà Nội.

Như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 18h12 phút, ngày 21/07/2010 tại quán Cafe Thọ số 117 Triệu Việt Vương. Anh Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1988, ở 52/339 phố Huế bị đối tượng đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Qua điều tra đã xác định đối tượng giết người từ mâu thuẫn liên quan đến hệ thống thoát nước sinh hoạt chung của hai gia đình. Theo đó, đối tượng Đinh Trọng Huy đã đến gặp anh Nam tại quán Cafe Thọ để giải quyết. Tuy nhiên khi đi Huy đã mang theo một con dao chọc tiết lợn. Khi anh Nam bỏ ra về. Huy đã đâm anh Nam 1 nhát vào ngực và 1 nhát vào cổ khiến anh Nam tử vong khi bỏ chạy xuống cầu thang tầng 1.

Cán bộ chiến sĩ CAND Quận Hai Bà Trưng và phòng PC45 Công an TP Hà Nội được Bộ CA thưởng nóng.

Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, vào hồi 21h cùng ngày, công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp cùng phòng PC45 công an TP Hà Nội điều tra bắt giữ hung thủ. Công an quận Hai Bà Trưng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đinh Trọng Huy vì tội giết người, tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ xử lý trước pháp luật.

Vụ án thứ hai có tính chất đặc biệt nghiêm trọng là vụ giết người cướp của tại 173 Kim Ngưu. Hồi 5h 30 phút, ngày 31/07/2010, nhận được tin báo 1 người đàn ông bị đâm nhiều nhát dao và đã tử vong. Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng cùng phòng PC45, PC54 công an TP Hà Nội xuống hiện trường.

Sau khi khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân là Nguyễn Quốc Tuấn sinh năm 1957, HKTT tại số 1 Cổng Đục, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, thuê nhà ở số 172 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng để mở quán ăn. Tài sản bị mất gồm 1 xe máy và một số tiền mặt.

Qua điều tra, cơ quan công an nhanh chóng làm rõ đối tượng nghi vấn là Vi Văn Nhượng sinh năm 1989 quê Hồi Xuân, Quan Hóa, Thanh Hóa. Theo đó, Nhượng từng làm thuê tại quán phở của ông Tuấn và mới được ông nhận làm trở lại sau một thời gian bỏ việc.

Sau 30 giờ cử cán bộ về các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, tổ công tác tại Bắc Ninh đã bắt giữ Nhượng khi đối tượng đang ở bến xe Bắc Giang lúc 11h ngày 01/08/2010.

Dương Lãng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn