BLV Quang Huy: U23 Việt Nam vẫn sẽ thua đậm Nhật

Thể thaoThứ Bảy, 28/03/2015 07:12:00 +07:00

Vượt qua chủ nhà U23 Malaysia ở trận ra quân với tỷ số 2-1 nhưng BLV Quang Huy cho rằng, với lối đá hiện tại, U23 Việt Nam khó tránh một trận thua đậm U23 Nhật.

(VTC News) – Vượt qua chủ nhà U23 Malaysia ở trận ra quân với tỷ số 2-1 nhưng BLV Quang Huy cho rằng, với lối đá hiện tại, U23 Việt Nam khó tránh một trận thua đậm U23 Nhật Bản.

Sở dĩ BLV Quang Huy nhận định như vậy là bởi hàng thủ của U23 Việt Nam ở trận đấu ngày hôm qua đã chơi không tốt, đặc biệt là những pha bóng bổng. 

“Chúng ta vẫn gặp lúng túng khi bị gây áp lực. Malaysia không có nhiều cơ hội nhưng đã có bàn thắng từ một tình huống cố định. Ở bàn thua này có lỗi của thủ môn và nếu chơi thiếu tập trung như thế, U23 Nhật Bản sẽ rất dễ dàng tận dụng cơ hội và chúng ta hay cả Malaysia sẽ khó tránh một trận thua đậm. Có chăng U23 Việt Nam thua ít hơn Malaysia vì đội bạn phòng ngự tồi hơn”.-BLV Quang Huy cho biết.
U23 Việt Nam thắng bởi đội bạn chơi dở hơn (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Quay trở lại với trận thắng của U23 Việt Nam, vẫn theo mạch suy luận, U23 Việt Nam giành chiến thắng là do đối phương không thực sự mạnh, BLV Quang Huy phân tích: “Thực ra cả U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia ở trận đấu tối 27/3 đều non. Lực lượng của U23 Malaysia không phải là những con người tốt nhất ở lứa tuổi này. Ngược lại U23 Việt Nam là tập hợp những cầu thủ tốt nhất và có những cá nhân xuất sắc.

Có những thời điểm, U23 Malaysia chứng tỏ được lợi thế sân nhà và cho thấy được sự “hung hăng” nhất định nhưng nhìn một cách tổng thể, đội bạn chơi bế tắc, không có đường nét và thua U23 Việt Nam toàn diện”.
Clip trận đấu
thethao/2015/03/28/U23-Malaysia-1-2-U23-Viet-Nam-Full-1427498878.mp4&stream=pseudo" src="https://vtcnews.vn/static/swf/player.swf" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="500">
U23 Malaysia chơi không hay nhưng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào lưới U23 Việt Nam ở phút 32 sau một pha đá phạt từ cự ly 32m. Cú sút của đội trưởng Naim đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Hoài Anh, dội xà ngang vào lưới.

Ngay sau bàn thua này, U23 Việt Nam đã đẩy cao đội hình và Huy Toàn sớm đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một cú mu lai má từ ngoài vòng cấm rất đẳng cấp. Trước đó, Công Phượng đã đánh gót đầy tinh tế cho tiền vệ người Đà Nẵng lập công.

Một phút trước khi hiệp 1 khép lại, từ một tình huống đá phạt bên sân nhà, Quế Ngọc Hải bấm bóng thông minh để Công Phượng phá bẫy việt vị, băng xuống nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn