Bình tĩnh trong trường hợp nguy cấp, quý ông tự cứu mình

Sức khỏeThứ Hai, 27/07/2015 03:28:00 +07:00

(VTC News) – Một người đàn ông 40 tuổi (người Anh) may mắn thoát chết sau khi bị một cành cây đâm vào cổ gần vào động mạch chủ.

(VTC News) – Người đàn ông 40 tuổi ở Anh may mắn thoát chết sau khi bị một cành cây đâm vào cổ gần vào động mạch chủ. 

Người đàn ông này đang đạp xe qua đường núi, không may bị ngã khỏi xe và bị một cành cây đâm vào cổ. 

Ngay khi cảm thấy đau nhức và phát hiện một cành cây đã cắm vào cổ, ông này đã rất bình tĩnh loại bỏ các nhánh nhỏ nhưng vẫn để nguyên cành cây cắm vào cổ và tiếp tục đạp xe tới một bệnh viện gần đó tại Đại học New Mexico. 

May mắn, cành cây cắm vào cổ chỉ gây tổn thương mô mềm nhưng chỉ cách khí quản 2cm và suýt đâm vào động mạch chính nối giữa tim và não bộ. 

 

Hình ảnh X-quang cho thấy cành cây đâm vào cổ ông khoảng 1,6cm và gây tổn thương mô mềm.

Ông Joe Mulligan, đại diện Hội Chữ thập đỏ Anh cho biết: Rất may, người đàn ông này đã không cố rút cành cây ra, bởi hành động này rất nguy hiểm, nó có thể dẫn đến tổn thương, mất nhiều máu và dẫn đến tử vong. 

Chấn thương cổ thường có thể dẫn đến mạch máu, đường khí quản, cột sống hoặc tổn thương thần kinh. Trong trường hợp này, các bác sỹ phẫu thuật đã loại bỏ cành cây và khâu lại vết thương.

Không lâu sau đó, người đàn ông này đã hồi phục và xuất viện mà không có bất kỳ biến chứng nào.


Thiên Hoa (Theo Dailymail)

Bình luận
vtcnews.vn