Binh sĩ tuổi 17 bị gửi nhầm ra chiến trường

Thế giớiThứ Sáu, 27/01/2012 02:18:00 +07:00

Bộ quốc phòng Anh cho biết đã gửi nhầm một binh sĩ tuổi 17 ra chiến trường Afghanistan. Đây là sự cố đáng tiếc và vi phạm chính sách quân sự.

Bộ quốc phòng Anh cho biết đã gửi nhầm một binh sĩ tuổi 17 ra chiến trường Afghanistan. Đây là sự cố đáng tiếc và vi phạm chính sách quân sự.

Ở Anh, những người 16, 17 tuổi có quyền gia nhập quân đội nhưng không được phép tham gia chiến đấu. Việc Adam Wilkie, binh sĩ bị gửi nhầm ra chiến trường là trường hợp hy hữu.

Binh sĩ Adam Wilkie.

Quân đội Anh đổ lỗi trách nhiệm cho con người và cho rằng việc này “vô cùng hiếm”. Theo tờ The Sun thì Adam Wilkie đã phục vụ trong một tiểu đoàn dự phòng có trụ sở tại Cyprus.
 
Một số tờ báo Anh đăng ảnh của Adam và cho biết anh từng tham gia vài cuộc chiến ở tỉnh Helmand của Afghanistan trong năm 2010. Bộ Quốc phòng Anh cho biết binh sĩ trên vẫn còn tại ngũ.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn