Bình Nhưỡng dọa "đáp trả" Mỹ

Thế giớiThứ Tư, 18/04/2012 05:11:00 +07:00

(VTC News)- Triểu Tiên tuyên bố những ràng buộc trong cam kết với Mỹ hồi tháng 2 đã hết hiệu lực và nước này sẽ tiếp tục các chương trình phóng vệ tinh.

(VTC News) – Hôm 17/4, CHDCND Triều Tiên tuyên bố các ràng buộc trong thỏa thuận với Mỹ hồi tháng 2/2012 đã không còn hiệu lực và Bình Nhưỡng sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các chương trình phóng vệ tinh. 

Tuyên bố này của Triều Tiên được đưa ra sau những lời chỉ trích từ phía Mỹ về vụ phóng tên lửa thất bại của Bình Nhưỡng vào hôm 13/4 vừa qua. Trong khi trước đó Hội đồng Bảo an Liên Hiệp quốc và một số quốc gia khác cũng đã lên án Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh thực chất là nhằm ngụy trang cho một cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa và điều này đã vi phạm nghiêm trọng các Nghị quyết của LHQ cũng như các cam kết quốc tế.
Phản ứng trước cáo buộc của dự luận, trong phát biểu mới đây, chính phủ Triều Tiên cho biết: “ Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động cáo buộc vô căn cứ của HĐBA nhằm đe dọa tới quyền lợi chính đáng của Triều Tiên trong việc thực hiện các chương trình không gian và phóng vệ tinh lên quỹ đạo.”
 Triều Tiên quyết định phóng tên lửa mang vệ tinh vào hôm thứ Sáu (13/4) bất chấp sự chỉ trích và phản đối của dư luận quốc tế. 
Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng không quên lên án hành động “giật dây” của Washington trong các quyết định của HĐBA nhằm gây áp lực và hạn chế các chương trình nghiên cứu vũ trụ của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố: “ Vì Mỹ đã vi phạm thỏa thuận giữa 2 nước ký kết vào cuối tháng 2 vừa qua bằng những hành động công khai thiếu thiện chí nên chúng tôi nhận thấy cũng không còn lý do gì phải thực hiện những cam kết trong bản thỏa thuận này.”
Theo đó, hiện tại Triều Tiên không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận “đổi hạt nhân lấy lương thực”, thậm chí nước này còn khẳng định “sẽ có những biện pháp đáp trả cần thiết” đối với Washington.
Vào ngày 29/2/2012, Mỹ và Triều Tiên đã ký một thỏa thuận mà trong đó Bình Nhưỡng chấp nhận dừng mọi cuộ phóng và thử nghiệm tên lửa cũng như các chương trình làm giàu Urani để đổi lấy khoảng 240.000 tấn lương thực từ phía chính quyền Obama.

Hạ Giang
Bình luận
vtcnews.vn