Biệt thự gần 7.000 tỷ đồng của đại gia giấu mặt gây sốc

Kinh tếChủ Nhật, 20/12/2015 04:51:00 +07:00

Một người giàu có ở Trung Đông đã chi tiền khủng 301 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng) để mua căn biệt thự nằm trên thửa đất hơn 23ha.

(VTC News) - Một người giàu có ở Trung Đông đã chi tiền khủng 301 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng) để mua căn biệt thự nằm trên thửa đất hơn 23ha.


Biệt thự Chateau Louis XIV ở ngoại ô Paris, Pháp vừa được mua với giá 301 triệu USD (hơn 6.600 tỷ đồng). Đây là khu bất động sản được xây dựng trong 3 năm 2008-2011 nhưng mang phong cách đặc trưng của thế kỷ 17.


Khu biệt thự nằm trên trên thửa đất 23ha, có cây cối xanh tốt với những đường nét sang trọng. Giá bán nói trên đã "vượt mặt" danh hiệu khu bất động sản đắt giá nhất được mua hồi năm 2008 là một căn penthouse ở Luân Đôn với mức 221 triệu USD.


Theo Bloomberg, người mua giấu tên đến từ Trung Đông. Bên trong biệt thự gần 7.000 tỷ đồng này có phòng khiêu vũ, hộp đêm dưới lòng đất, hầm rượu vang, sân quần vợt, phòng chiếu phim, bể thủy sinh.


Ngoài ra, sự sang trọng của căn biệt thự có sàn đá cẩm thạch, các đường nét trang trí bằng vàng rất tinh xảo.


Mỗi góc của căn biệt thự đều hòa vào không gian xanh đặc trưng cho sự sang trọng của thế kỷ 17. Từ những luống hoa đến những cây tùng đều được tỉa rất cẩn thận.


Một số hình ảnh căn biệt thự:


 Khu bất động sản rợp cây xanh và không gian đẹp

 Có một bể bơi nhỏ đằng sau biệt thự ngay cạnh cầu thang ngoài trời

 Mặc dù mới xây dựng nhưng các đường nét đều đặc trưng phong cách thể kỷ 17

Bể bơi thủy sinh ngay bên trong nhà 

 Hầm rượu vang

Sàn lát đá cẩm thạch, những chiếc đèn chùm, đường nét trang trí  cổ điển

 

 Mức giá bán của nó lên đến 301 triêu USD đã vượt qua tất cả những căn nhà được mua trong lịch sử thế giới.

Nghi Dung

Bình luận
vtcnews.vn