'Biển người' lại chen chúc tràn ra đường cầu an ở chùa Phúc Khánh

Thời sựThứ Sáu, 10/02/2017 22:58:00 +07:00

Tối nay, ngay trước ngày rằm tháng Giêng, "biển người" đổ về chùa Phúc Khánh quận Đống Đa, Hà Nội dự lễ cầu bình an.

chua-phuc-khanh-1

Từ 5h chiều 10/2 tức 14 tháng Giêng, chùa Phúc Khánh (Đống Đa) một trong những ngôi chùa được tin là linh thiêng ở Hà Nội đã không còn chỗ trống, dù 3 tiếng nữa mới đến khoá lễ cầu an đầu năm. Ảnh: Vnexpress

chua-phuc-khanh-2

Càng về khuya, biển người càng chật cứng. Ảnh: Thanh Niên

chua-phuc-khanh-3

Hàng nghìn người đã có mặt tại chùa Phúc Khánh từ chiều để dự đại lễ cầu an đầu năm Đinh Dậu. Ảnh: Lao Động

chua-phuc-khanh-4

Dòng người đổ về chùa Phúc Khánh khiến đoạn đường Tây Sơn hướng về Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài. Ảnh: Thanh Niên

chua-phuc-khanh-7

Chân cầu vượt đường Láng, cách chùa cả trăm mét, dòng người xếp hàng kín. Ảnh: Vnexpress

chua-phuc-khanh-5

Không gian trong chùa không còn chỗ trống. Ảnh: Vietnamnet

chua-phuc-khanh-6

Có những người không thể mang ghế hoặc thuê được ghế ngồi đều đứng trước cửa Tổ đình chùa Phúc Khánh vái vọng vào. Ảnh: Lao động

chua-phuc-khanh-8

Mọi người đang xem lại bài khấn để đến giờ sẽ khấn theo. Ảnh: Vnexpress

chua-phuc-khanh-9

Những chiếc loa được treo quanh khu vực Tổ đình chùa Phúc Khánh để phát lên những lời sớ tấu từ trong chùa cho hàng nghìn người tham dự đều nghe được. Ảnh: Lao động

chua-phuc-khanh-10

Dự tính trước sự đông đúc của Phật tử nên từ rất sớm, lộc chùa được chuẩn bị sẵn. Ảnh: Thanh niên

chua-phuc-khanh-11

Trước khi rời chùa, nhiều người để lại tiền công đức. Ảnh: Vietnamnet

chua-phuc-khanh-12

Kết thúc lễ cầu an, người dân chen nhau về điểm phát lộc gồm oản và chuối. Ảnh: Vietnamnet

Thu Thủy (Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn