Biển người hành hương về Đền Hùng trong ngày giỗ Tổ

Thời sựThứ Ba, 28/04/2015 03:09:00 +07:00

Sáng nay, mồng 10 tháng 3 âm lịch, hàng triệu người từ khắp mọi miền tổ quốc đã đổ về Lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), dâng hương, tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ cô

Lễ hội Đền Hùng năm 2015 diễn ra trong 6 ngày (từ 5-10/3 âm lịch) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, điểm nhấn là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 28/4 (Tức ngày 10/3 âm lịch)

Lễ hội Đền Hùng năm 2015 diễn ra trong 6 ngày (từ 5-10/3 âm lịch) tại khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, điểm nhấn là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 28/4 (Tức ngày 10/3 âm lịch)

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về Khu di tích Đền Hùng đã rất đông, kiên trì nhích từng bước để lên núi Nghĩa Lĩnh nơi đặt đền thờ các vua Hùng.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đổ về Khu di tích Đền Hùng đã rất đông, kiên trì nhích từng bước để lên núi Nghĩa Lĩnh nơi đặt đền thờ các vua Hùng.

Mọi ngả đường dẫn lên khu đền đều chật kín người.

Mọi ngả đường dẫn lên khu đền đều chật kín người.

Người dân kiên nhẫn chờ đợi đến giờ lối lên khu đền chính được mở.

Người dân kiên nhẫn chờ đợi đến giờ lối lên khu đền chính được mở.

Theo dự tính của ban tổ chức, có khoảng 3 triệu du khách đổ về khu di tích đền Hùng trong ngày 10/3 âm lịch.

Theo dự tính của ban tổ chức, có khoảng 3 triệu du khách đổ về khu di tích đền Hùng trong ngày 10/3 âm lịch.

Lực lượng an ninh được huy động tối đa để đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội.

Lực lượng an ninh được huy động tối đa để đảm bảo an ninh, trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội.

Đúng 8 giờ sáng, lối lên núi Nghĩa Lĩnh được mở cho người dân và du khách lên đền thắp hương và dâng lễ.

Đúng 8 giờ sáng, lối lên núi Nghĩa Lĩnh được mở cho người dân và du khách lên đền thắp hương và dâng lễ.

Biển người nối đuôi nhau đổ dồn lên khu đền chính.

Biển người nối đuôi nhau đổ dồn lên khu đền chính.

Vẻ mệt mỏi của du khách khi vượt qua được đám đông để lên khu đền chính. (Ảnh: Việt Linh)

Vẻ mệt mỏi của du khách khi vượt qua được đám đông để lên khu đền chính. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn