Biển người đổ về quê ăn Tết ở Trung Quốc

Thế giớiThứ Hai, 16/01/2017 10:47:00 +07:00

Đợt 'đại di cư' lớn nhất thế giới hàng năm bắt đầu từ ngày 13/1 vừa qua khi gần 3 tỷ lượt người Trung Quốc lên đường về quê đoàn tụ với gia đình.

Theo ước tính của Bộ Giao thông Trung Quốc, từ ngày 13/1 - 21/2/2017, sẽ có khoảng 2,98 tỷ chuyến đi về quê ăn Tết, tăng 2,2% so với năm ngoái. 

Video: 3 tỷ lượt người Trung Quốc về quê đón Tết

2016_chunyun

 13/1 là ngày đầu tiên trong đợt cao điểm vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán 2017 ở Trung Quốc.

2016_chunyun2

Đợt 'đại di cư' lớn nhất thế giới của Trung Quốc năm nay sẽ diễn ra trong 40 ngày từ 13/1 đến 21/2.

2016_chunyun3

 Theo ước tính, sẽ có khoảng 2,98 tỷ chuyến đi về quê ăn Tết, tắng 2,2% so với năm ngoái. 

2016_chunyun4

Lưu thông bằng đường bộ vẫn được ưu tiên hàng đầu trong năm nay khi chiếm tới gần 85%, kế đó là đường sắt, hàng không và đường thủy. 

2016_chunyun5

 Dòng người Trung Quốc đổ về các nhà ga chờ mua vé về quê ăn tết.

2016_chunyun7

 Đây cũng là dịp vất vả nhất trong năm đối với các ngành vận tải hành khách ở Trung Quốc khi các phương tiện lưu thông thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

2016_chunyun8

 Mặc dù vậy, đây vẫn là những hình ảnh thường thấy hàng năm mỗi độ Tết đết, xuân về ở trung Quốc. 

2016_chunyun10

 Tết Nguyên Đán được coi là dịp di chuyển đông đúc nhất hàng năm ở Trung Quốc khi người lao động xa xứ ồ ạt đổ về quê ăn Tết.

2016_chunyun12

 Nhiều người chen chúc tìm kiếm một chỗ ngủ trên những chuyến tàu đường dài. 

Song Hy (Nguồn: Shanghaiist)
Chuyên đề: Tin tức Trung Quốc
Bình luận
vtcnews.vn