Bị xe cứu thương vượt mặt, đánh tài xế dã man

Pháp luậtThứ Năm, 15/03/2012 06:14:00 +07:00

(VTC News) - Do mâu thuẫn trong việc vượt xe, lái xe cứu thương bị tài xế xe khách chặn đánh trọng thương.

(VTC News) - Do mâu thuẫn trong việc vượt xe, lái xe cứu thương bị tài xế xe khách chặn đánh trọng thương.

Trưa 14/3, lái xe Võ Quốc Anh (51 tuổi) điều khiển xe cứu thương BKS 92E-0722 của Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình (Quảng Nam) trên QL1A, khi đến ngã ba Quán Gò thuộc xã Bình An, huyện Thăng Bình thì gặp xe khách chất lượng cao Hồng Cường BKS 36B-002.56 chạy cùng chiều.

Xe khách BKS 36B-00256 bị đưa về Công an huyện Thăng Bình để làm rõ vụ việc 

Trong lúc lưu thông, xe cứu thương ra tín hiệu xin vượt, hai xe không chịu nhường đường nhau nên đã xảy ra va quệt. Lúc này, lái xe Hồng Cường là Nguyễn Văn Viện (29 tuổi) và phụ xe là Dương Quốc Tiến (42 tuổi, cùng trú Thanh Hóa) cho xe khách tăng tốc rượt đuổi qua mặt xe cứu thương rồi tấp vào lề, xuống dùng tuýp sắt chặn xe cứu thương đánh lái xe dằn mặt.

Tưởng vậy xong chuyện, nhưng khi xe khách này chạy đến quán cơm Mai Tú trên QL1A cho hành khách trên xe ăn cơm trưa, tài xế Viện và phụ xe Tiến tiếp tục chặn và đánh lái xe cứu thương ngục tại chỗ.

Lái xe cứu thương Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình Võ Quốc Anh đang cấp cứu tại bệnh viện. 

Sự việc khiến hàng khách và người dân địa phương bất bình báo đến CA huyện Thăng Bình, đồng thời đưa lái xe cứu thương đi cấp cứu.
CA huyện Thăng Bình đang điều tra làm rõ.

Thùy Dương

Bình luận
vtcnews.vn