Bị truy đuổi, giang hồ đất cảng điên cuồng tông CSGT

Pháp luậtThứ Hai, 04/03/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Do bực tức vợ con bỏ đi, Tiệp đã điên cuồng đập phá xe hàng xóm và lái xe đâm liên tiếp vào lực lượng CSGT khi bị truy đuổi.

(VTC News)- Do bực tức vợ con bỏ đi, Tiệp đã điên cuồng đập phá xe hàng xóm và lái xe đâm liên tiếp vào lực lượng CSGT khi bị truy đuổi.              

Tên  Lê Văn Tiệp
Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tiệp, SN 1977, trú tại xã Tân Dương (Thủy Nguyên) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và Chống người thi hành công vụ.  

Theo tài liệu điều tra, chiều 14/2, tên Tiệp có mượn của chị gái là Lê Thị Phố, SN 1960, cùng ở xã Tân Dương chiếc xe ô tô Toyota Prado, BKS 16H – 9809 đi chơi. Cho tới chập tối, Tiệp lái về nhà riêng sau đó đóng cửa, tự đập phá tài sản trong nhà mình. 

Đến 19h cùng ngày, tên Tiệp tiếp tục cầm cây đèn pin dài 50 cm, vô cớ đập rạn vỡ kính chắn gió xe ô tô Huyndai 4 chỗ, BKS 16M – 1944 của ông Nguyễn Ngọc Oanh, SN 1948, trú tại số 631 đường Hùng Vương, phường Quán Toan (Hồng Bàng, Hải Phòng) khi xe đang đỗ trước nhà chị Phố.

Tiếp đó, Lê Văn Tiệp nhảy lên cabin chiếc Toyota Prado lái chạy lòng vòng ở khu vực thôn 5 và tông luôn vào xe ô tô 4 chỗ, BKS 99A – 0548 của anh Đào Văn Lượng ở cùng thôn làm vỡ kính chắn gió phía trước và hư hỏng cánh cửa bên trái.

Sau đó, đâm 2 lần vào cửa cuốn sắt của nhà chị Lê Thị Mến (là cháu ruột của Tiệp), đồng thời đâm tiếp vào phía sau xe ô tô con của ông Nguyễn Ngọc Oanh đang chạy theo hướng Phà Rừng.

Khi đến địa phận xã An Lư, bị một số người đuổi theo chặn lại, hắn quay đầu xe chạy ngược lại. Đến khu vực Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, tên Tiệp điều khiển xe cố tình lao lên vỉa hè đâm gẫy 2 cột điện, làm hư hỏng công tơ điện của Đài Viễn thông huyện Thủy Nguyên.

Sau khi gây ra hàng loạt vụ đâm, va chạm trên địa bàn huyện này, tên Tiệp lái xe chạy qua cầu Bính vào nội thành Hải Phòng sau đó hướng ra Quốc lộ 5.

Đến Trạm thu phí Quán Toan, khi lực lượng CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, Tiệp không chấp hành cho xe lao đổ rào chắn của CSGT, đồng thời đâm hỏng nặng đuôi xe tuần lưu của Trạm CSGT An Hưng.

Bị lực lượng CSGT truy đuổi, đến Km 19 – QL5 khi xe của CSGT vượt lên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, Tiệp cố tình vượt lên ép xe của tổ công tác bật vào giải phân cách rồi bỏ chạy sang địa phận xã Kim Lương (Kim Thành, Hải Dương). Đến khi lốp trước bị nổ, Tiệp mới chịu bỏ xe chạy trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan CSĐT, Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Tiệp.
Khẩu súng ngắn của tên Tiệp bị cơ quan công an thu giữ 

Mặc dù xác định Tiệp là đối tượng manh động, nghiện ma túy “đá”, từng 2 lần đi cai nghiện và đã có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản, luôn có vũ khí “nóng” trong người.

Tuy nhiên, với sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, trong quá trình bắt giữ, tên Tiệp vẫn ngoan cố chống đối quyết liệt, đến 22h đêm, ngày 27/2 tên Tiệp đã bị các trinh sát tóm gọn khi hắn vừa mò về nhà lấy tiền và quần áo định đi trốn.

Lực lượng công an đã thu giữ trong người trong người Tiệp 1 khẩu súng ngắn nhãn hiệu Colts PT.FA.MFG.CO.HARTFORD.CT .USA. NO 871072 (loại súng bắn đạn bi sắt bằng khí gas) cùng 1 dao nhọn.

Khám xét nơi ở của Tiệp, cơ quan Công an thu tiếp 1 hộp tiếp đạn trong đó có 22 viên kim loại màu trắng. Tại cơ quan công an, Tiệp khai nhận do bực tức vì vợ con bỏ đi nên có hành vi phạm tội nêu trên.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên và Công an huyện An Dương đang tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn