Bị truy đuổi, 2 'cẩu tặc' lao xuống sông chết đuối

Thời sựThứ Tư, 17/07/2013 02:40:00 +07:00

Bị truy đuổi, hai 'cẩu tặc' ở Thanh Hóa buộc phải lao xuống dòng sông Mã để thoát thân, song bị nước cuốn trôi.

Bị truy đuổi, hai 'cẩu tặc' ở Thanh Hóa buộc phải lao xuống dòng sông Mã để thoát thân, song bị nước cuốn trôi.

Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng nay (17/7), tại km10 đê hữu sông Mã, đoạn chảy qua địa phận thôn 6, xã Yên Phong, huyện Yên Định, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào lạch ngõ Me.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã Yên Phong đã phối hợp cùng Công an huyện Yên Định và Phòng CSĐT hình sự Công an tỉnh tiến hành xác minh vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân tên Lê Văn Th (SN 1996), trú thôn 3, xã Quý Lộc, huyện Yên Định.

Cũng trong sáng 17/7, tại khu vực đê tả sông Mã, đoạn chảy qua địa bàn xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, người dân phát hiện thêm xác chết thứ hai. Theo đó, xác chết này chính là thi thể anh Ngô Văn Ng (SN 1994), trú thôn 5, xã Yên Phong, huyện Yên Định (cách địa điểm phát hiện xác nạn nhân Th khoảng 15km).

cẩu tặc, chết đuối, truy đuổi, thanh hóa
Xác nạn nhân Th được phát hiện sáng 17.7 trên sông Mã đoạn qua xã Yên Phong. Ảnh: A.T 

Trao đổi với PV, ông Lê Văn Thuần - Phó trưởng Công an xã Yên Phong cho biết: Vào chiều 15/7, Công an xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc có sang làm việc với gia đình nạn nhân Ng và Công an xã Yên Phong.

Theo thông tin ông Thuần cung cấp thì phía Công an xã Vĩnh Ninh báo cáo sự việc, vào trưa ngày 15/7, trên địa bàn có xảy ra vụ xô xát giữa một số người trú tại xã Vĩnh Ninh với hai nạn nhân vừa tìm thấy xác nêu trên.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, ông Đặng Bá Hồng - Trưởng Công an xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc cho biết: Trên địa bàn thôn Yên Lạc 2, xã Vĩnh Ninh xảy ra vụ trộm chó vào lúc 13 giờ ngày 15/7.

Một nhóm thanh niên đang ngồi nghỉ mát ở ven đường thì thấy hai người đi bằng xe máy không biển kiểm soát bắt được 1 con chó đang trên xe máy bỏ đi. Nhóm thanh niên hô hoán người dân, sau đó nhiều người đuổi bắt. Do không biết đường nên hai người này lao thẳng xe máy xuống mép sông Mã.

Nhóm người phía bên huyện Vĩnh Lộc đập nát xe máy của hai nạn nhân. Trước tình hình trên nạn nhân Ng, Th buộc phải nhảy xuống sông Mã để tẩu thoát. Song, sau khi nhảy xuống sông, hai nạn nhân đã mất tích.

Hai đối tượng bơi thẳng về phía bên kia sông thuộc địa bàn xã Yên Thọ, huyện Yên Định, khi bơi đến giữa dòng sông thì người dân không thấy họ đâu nữa. Lực lượng Công an xã Vĩnh Ninh xác định hai đối tượng đã bị nước cuốn trôi, bỏ lại chiếc xe máy không biển kiểm soát ở mép sông Mã. Tang vật Công an xã Vĩnh Ninh thu được gồm 1 con chó và chiếc xe máy.

Sau ba ngày tìm kiếm, xác hai nạn nhân mới được phát hiện. Đến 12 giờ trưa 17/7, Cơ quan pháp y Công an tỉnh đã tiến hành khám nghiệm tử thi đối với nạn nhân Lê Văn Th.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc nêu trên.     



Theo Lao động
Bình luận
vtcnews.vn