Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trúng cử ĐBQH với số phiếu cao

Đời sốngThứ Sáu, 27/05/2016 08:21:00 +07:00

Tại đơn vị bầu cử số 1 ở tỉnh Bình Thuận, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trúng cử ĐBQH với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Tại đơn vị bầu cử số 1 ở tỉnh Bình Thuận, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trúng cử ĐBQH với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Chiều 26/5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết quả bầu cử HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội.


Tại đơn vị bầu cử số 1 ở tỉnh Bình Thuận có 4 ứng cử viên để bầu ra 2 đại biểu Quốc hội. Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đạt tỷ lệ phiếu bầu cao nhất (66,14%).

Anh Lê Quốc Phong trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 ở Bình Thuận với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất - Ảnh: NG.NAM
Anh Lê Quốc Phong trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 ở Bình Thuận với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất - Ảnh: NG.NAM 

Ứng cử viên xếp thứ 2 của đơn vị bầu cử số 1 là bà Bố Thị Xuân Linh, chủ tịch MTTQ tỉnh Bình Thuận, đạt tỷ lệ phiếu bầu 61,75%.

Các ứng viên còn lại tại Bình Thuận trúng cử đại biểu Quốc hội gồm có ông Huỳnh Thanh Cảnh, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Ngô Đức Mạnh, phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Khóa XIII, bà Nguyễn Thị Phúc, đại biểu Quốc hội tái cử, ông Nguyễn Hồng Hải, phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận, và ông Trần Hồng Nguyên, ủy viên thường trực Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, cử tri đã bầu đủ 54/54 đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, đã bầu được 372/375 đại biểu (thiếu 4 đại biểu).

Có 18 trường hợp được giới thiệu là Huyện ủy viên, Thành ủy viên không trúng cử. Trong đó, huyện Hàm Thuận Nam nhiều nhất với 6 Huyện ủy viên được giới thiệu nhưng không trúng cử.


Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn