Bí thư Hà Nội: Phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ năm 2025
Theo ông Đinh Tiến Dũng, mục tiêu là cuối năm 2024 chọn được nhà đầu tư, để năm 2025 Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.
Theo ông Đinh Tiến Dũng, mục tiêu là cuối năm 2024 chọn được nhà đầu tư, để năm 2025 Hà Nội phải khởi công cải tạo, xây dựng lại 1-2 khu chung cư cũ.
Bí thư Hà Nội và đoàn trực tiếp kiểm tra hệ thống cống ngầm dưới lòng sông Tô Lịch, khu vực ngã ba sông Lừ - sông Tô Lịch.
Ông Thăng khai Việt Á được cơ quan chuyên môn đề xuất, được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long giới thiệu nên bị cáo tin tưởng để công ty này vào Hải Dương chống dịch.
Thành ủy sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện, Chỉ thị số 24-CT/TU, nơi nào, cá nhân nào để xảy ra tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý kỷ luật.
Theo Bí thư Hà Nội, qua việc lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện.
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 xây dựng Thủ đô trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống cao.
Các đại biểu đã thảo luận định hướng phát triển không gian đô thị trung tâm, các thành phố phía Bắc, phía Tây, nghiên cứu định hướng sân bay thứ hai cho vùng Thủ đô.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thành phố gặp khó khăn trong việc di dời các trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô do thiếu cơ chế, nguồn lực.
Theo Bí thư Hà Nội, chống tham nhũng, tiêu cực thì hiệu quả rõ, nhưng phòng thì còn mờ, nên phải tập trung thể chế hóa các chủ trương về tiết kiệm, chống lãng phí.
Ngày 18/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch trở lại cho cư dân Khu đô thị Thanh Hà.
Liên quan vụ cháy chung cư mini ở làm 56 người tử vong, Thành ủy TP Hà Nội kiểm tra 3 tổ chức Đảng của quận Thanh Xuân vì có dấu hiệu vi phạm.
Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề, từ khâu cấp phép xây dựng sau vụ cháy chung cư mini.
Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị các cơ quan, đơn vị của thành phố tiếp tục hỗ trợ huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), nâng cao đời sống người dân, bởi Lâm Hà là một phần của Hà Nội.
“Đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa rất quan trọng. Thời gian thì không chờ, chậm một ngày là đi rất xa nên tất cả chúng ta phải cố gắng phấn đấu”.
Bí thư Đinh Tiến Dũng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công Dự án đường Vành đai 4 trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, ngắn gọn, thực chất, tránh hình thức.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, công tác lãnh đạo, điều hành của thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị có nơi chưa quyết liệt, còn tình trạng đùn đẩy, ỷ lại.
Ngày 25/6 tới đây, thành phố Hà Nội sẽ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 4 điểm trên địa bàn.
Cử tri quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố Hà Nội nghiên cứu thu hồi đất tại các dự án chậm triển khai để xây bãi xe phục vụ nhu cầu của người dân.
Sân bay thứ hai Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được nghiên cứu ở khu vực phía Nam thành phố.
Sáng 26/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khai mạc để xem xét, thảo luận góp ý về một số định hướng như xây dựng sân bay thứ hai, thành phố thuộc Thủ đô.
Theo ông Đinh Tiến Dũng, lòng đường, vỉa hè gắn với sinh kế của người dân, phần nào đó là kinh tế đô thị, vì vậy phải tìm các giải pháp căn cơ, bài bản.
“Quan trọng là xác định rõ cho Gia Lâm một hướng đi, trở thành quận, nhưng dân phải giàu, kinh tế phải mạnh”, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh.
Bí thư Đinh Tiến Dũng yêu cầu lãnh đạo các cấp xác định tất cả vì việc chung, coi kết quả thực hiện dự án Vành đai 4 là danh dự, là trách nhiệm của bản thân.
Theo ông Đinh Tiến Dũng, khi đường Vành đai 4 hình thành, những khu vực tuyến đường đi qua sẽ có điều kiện phát triển, người dân gia tăng thu nhập.
Bí thư Hà Nội cảm ơn người dân và nhấn mạnh, sự hy sinh của bà con nhường một phần đất cho dự án Vành đai 4 thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân.
Bí thư Đinh Tiến Dũng vừa đi kiểm tra thực địa nhà C8 Khu tập thể Giảng Võ (Ba Đình), nhà B3, B4 Khu tập thể Khương Thượng và nhà C5 Khu tập thể Trung Tự (Đống Đa).
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, năm 2022, Thành phố có sự biến động về lãnh đạo chủ chốt, tác động không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
Nữ đại biểu bày tỏ mong muốn lãnh đạo Hà Nội quan tâm chủ trương xây nhà ở thu nhập thấp, tăng lớp học công lập để con công nhân được học tập với chi phí thấp.
Ông Đinh Tiến Dũng đánh giá phụ nữ Thủ đô rất tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và tập trung phục hồi, phát triển kinh tế.
Theo Bí thư Hà Nội, tài sản công là nguồn lực nội sinh quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên việc quản lý, sử dụng tài sản công còn chưa hiệu quả.