Bí thư Đà Nẵng 'thị sát' các điểm bỏ phiếu trước ngày bầu cử

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2016 06:28:00 +07:00

Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã xuống các điểm bỏ phiểu để kiểm tra công tác chuẩn bị và tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử.

(VTC News) - Mọi công tác hậu cần, chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế đã hoàn tất từ cấp cơ sở.

Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cử tri cả nước được thể hiện quyền và nghĩa vụ của mình thông qua việc trực tiếp bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đến thời điểm chiều 21/5, ghi nhận của PV VTC News, công tác chuẩn bị tại tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Đà Nẵng và Thừa Thiên – Huế đã hoàn tất.

Những ngày qua, chiếc xe tuyên truyền lưu động cho ngày bầu cử của các địa phương ở Đà Nẵng thường xuyên đi lại trong các khu dân cư để tuyên truyền, vận động các cử tri.

 
Băng rôn, cờ, hoa được trang khí tại các ngã ba, đường phố và các điểm bầu cử tại thành phố Đà Nẵng.
Băng rôn, cờ, hoa được trang khí tại các ngã ba, đường phố và các điểm bầu cử tại thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh các phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu thì việc trang trí tại các điểm bỏ phiếu cũng được các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng.

 
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xuống các điểm bỏ phiểu để kiểm tra công tác chuẩn bị và tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử.
Ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng xuống các điểm bỏ phiểu để kiểm tra công tác chuẩn bị và tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử.

Ngoài ra, để đảm bảo hoàn thành sớm công tác bỏ phiếu, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các ủy ban bầu cử cơ sở bố trí các thùng phiếu lưu động, mang đến tận nơi cho những cử tri già yếu, bệnh tật không có điều kiện để đi lại được

Ông Lâm Thanh Nga - Chủ tịch UBND phường Phước Ninh cho biết, Hội đồng bầu cử Phước Ninh có gần 6.400 cử tri, chia làm 8 khu vực bỏ phiếu. Thùng phiếu tại các tổ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả cán bộ đã qua 3 đợt tập huấn ở Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ và ở phường.

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra vào ngày mai (22/5).
Đà Nẵng đã sẵn sàng cho việc bầu cử diễn ra vào ngày mai (22/5).

"Chúng tôi đã giao nhiệm cụ thể cho các tổ trưởng tổ bầu cử chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Việc phát phiếu bầu, giám sát cả lúc vào buồng kín xem cử tri có bỏ phiếu vào thùng không, viết hộ phiếu bầu cho người không biết chữ... đã được tập huấn kỹ càng" - ông Nga nói.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các điểm sẽ tổng hợp về UBND phường. Việc kiểm phiếu sau đó tiến hành theo phần mềm chung của thành phố.


Cũng như phường Phước Ninh, tất cả các phường xã khác ở địa bàn Đà Nẵng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Các tổ dân phố cắt cử người túc trực ở điểm bầu cử để phục vụ người dân đến tìm hiểu thông tin.

Tại Thừa Thiên – Huế, có 1.008 khu vực bỏ phiếu, tất cả các điểm bỏ phiếu cũng đã sẵn sàng cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày mai (22/5).

Thừa Thiên - Huế cũng đã sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Thừa Thiên - Huế cũng đã sẵn sàng cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tỉnh này đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, vận động bầu cử, tổng hợp ý kiến cử tri được chính quyền địa phương thực hiện đúng qui trình và qui định pháp luật.

 
Thừa Thiên - Huế đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, vận động bầu cử để người dân có đầy đủ thông tin, nghiên cứu kỹ càng trước khi bỏ phiếu.
Thừa Thiên - Huế đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên, vận động bầu cử để người dân có đầy đủ thông tin, nghiên cứu kỹ càng trước khi bỏ phiếu.

Ông Võ Văn Chinh, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh cho biết, thông tin về hoạt động bầu cử, danh sách cử tri, các ứng viên cũng được công khai rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng và tại các tổ bầu cử, tạo điều kiện để người dân nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bầu cử.

"Lãnh đạo phường đã phối hợp với lực lượng công an và dân quân tự vệ lên phương án tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trật tự trước, trong và sau bầu cử”, ông Chinh cho hay.

Video: Hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử ngày 22/5




Nguyễn Vương - Ly Na - Hà Nguyên

Bình luận
vtcnews.vn