Bị sét đánh trúng, 7 người thương vong khi đi làm đồng

Thời sựThứ Bảy, 28/05/2016 21:27:00 +07:00

Trong lúc mưa lớn sét đã đánh trúng hai nhóm nông dân đang làm đống khiến một nguời tử vong, 6 người bị thương.

Chiều 28/5, nguồn tin từ xã Hương An (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và phường An Hòa (thành phố Huế) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra hai vụ sét đánh khiến 1 người chết, 6 người bị thương.

Theo đó, vào chiều 28/5 trên các địa bàn nói trên bất ngờ xuất hiện mưa lớn kèm gió và sấm sét.

Thời điểm này, các nạn nhân Hồ Nghĩa (SN 1968); Hồ Lĩnh (SN 1999, con ông Nghĩa), Nguyễn Văn Toán (SN 1970, cùng trú phường An Hòa thành phố Huế) cùng ba cháu nhỏ đang ở ngoài đồng thì gặp mưa liền kéo bạt để trú.

Khi cả nhóm đang trú trong bạt thì bị sét đánh trúng khiến cả nhóm người bị văng ra ngoài, bất tỉnh.

Hai trong số các nạn nhân bị sét đáng đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.Hai trong số các nạn nhân bị sét đánh đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Chiều cùng ngày, tại xã Hương An (thị xã Hương Trà) ông Lê Văn Tưởng (SN 1974) đang cày ruộng thì bất ngờ bị sét đánh trọng thương.

Tất cả số nạn nhân này được người dân đưa đến cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Trả lời PV VTC News Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong các nạn nhân bị thương do sét đánh thì 3 cháu nhỏ bị thương nhẹ nên đã được cho về điều trị tại nhà.

Các nạn nhân còn lại nhập viện trong tình trạng xoàng đầu, tức ngực, tê tứ chi, một số trường hợp bị bỏng vùng lưng cấp độ I, II.

“Trường hợp nạn nhân Lê Văn Tưởng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng phổi với nhiều vết cháy. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị theo dõi tích cực”, Tiến sĩ Hải cho hay.

13313448_1027737710672809_1215702067_o

 Hai trong số các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trả lời PV VTC News Tiến sĩ Phan Thanh Hải – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, trong các nạn nhân bị thương do sét đánh thì 3 cháu nhỏ bị thương nhẹ nên đã được cho về điều trị tại nhà. Các nạn nhân còn lại nhập viện trong tình trạng xoàng đầu, tức ngực, tê tứ chi, một số trường hợp bị bỏng vùng lưng cấp độ I, II.

“Trường hợp nạn nhân Lê Văn Tưởng nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tím tái toàn thân, ngừng tim, ngừng phổi với nhiều vết cháy. Dù các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được tiếp tục điều trị theo dõi tích cực”, Tiến sĩ Hải cho hay.

Video: Cảnh sát đánh ngoạn mục trong thước phim quay chậm

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn