Bí quyết giúp nữ giới có cơ thể khỏe mạnh

Sức khỏeThứ Ba, 22/07/2014 01:22:00 +07:00

(VTC News) - Một số lời khuyên cần thiết cho phụ nữ để có một lối sống lành mạnh và tràn đầy năng lượng mỗi ngày. (HT theo BS)

Ăn rau xanh: Phụ nữ cần được bổ sung đều đặn các vitamin và khoáng chất từ nhiều loại rau xanh mỗi ngày. Cà chua là thực phẩm tốt và cần thiết nhất vì nó giúp cắt giảm nguy cơ mắc ung thư.

Ăn rau xanh: Phụ nữ cần được bổ sung đều đặn các vitamin và khoáng chất từ nhiều loại rau xanh mỗi ngày. Cà chua là thực phẩm tốt và cần thiết nhất vì nó giúp cắt giảm nguy cơ mắc ung thư.

Uống nhiều nước: Một trong những lời khuyên cho lối sống lành mạnh của phụ nữ là uống nước. Uống nhiều nước tốt cho đường ruột, giúp chúng hoạt động ổn định và khỏe mạnh hơn.

Uống nhiều nước: Một trong những lời khuyên cho lối sống lành mạnh của phụ nữ là uống nước. Uống nhiều nước tốt cho đường ruột, giúp chúng hoạt động ổn định và khỏe mạnh hơn.

Leo thang bộ: Hãy bỏ qua thang máy và leo cầu thang bộ để giảm cân. Leo thang bộ là hình thức tốt nhất để tập thể dục và giữ cho bạn vóc dáng thon gọn cũng như bắp đùi săn chắc.

Leo thang bộ: Hãy bỏ qua thang máy và leo cầu thang bộ để giảm cân. Leo thang bộ là hình thức tốt nhất để tập thể dục và giữ cho bạn vóc dáng thon gọn cũng như bắp đùi săn chắc.

Ăn nhiều trái cây: Lời khuyên tốt nhất cho một lối sống lành mạnh là thay gạo và tinh bột khác bằng trái cây. Trái cây cung cấp cho bạn năng lượng và làm cho bạn cảm thấy luôn tươi mới.

Ăn nhiều trái cây: Lời khuyên tốt nhất cho một lối sống lành mạnh là thay gạo và tinh bột khác bằng trái cây. Trái cây cung cấp cho bạn năng lượng và làm cho bạn cảm thấy luôn tươi mới.

Tập thể dục: Dù bạn ở độ tuổi nào, một giờ tập thể dục mỗi ngày là rất quan trọng nhất là với phụ nữ. Tập thể dục chính là rèn luyện cơ thể hoạt động chính xác.

Tập thể dục: Dù bạn ở độ tuổi nào, một giờ tập thể dục mỗi ngày là rất quan trọng nhất là với phụ nữ. Tập thể dục chính là rèn luyện cơ thể hoạt động chính xác.

Bổ sung thực phẩm đắng: Để bữa ăn của bạn thêm phong phú cũng như giúp bạn sống khỏe mạnh hơn thì bạn nên thêm một số ít thực phẩm cay, đắng trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nó có thể không phù hợp với khẩu vị của bạn, nhưng nó giúp cơ thể bạn giải độc rất tốt.

Bổ sung thực phẩm đắng: Để bữa ăn của bạn thêm phong phú cũng như giúp bạn sống khỏe mạnh hơn thì bạn nên thêm một số ít thực phẩm cay, đắng trong chế độ ăn hàng ngày. Tuy nó có thể không phù hợp với khẩu vị của bạn, nhưng nó giúp cơ thể bạn giải độc rất tốt.

Giấc ngủ là quan trọng: Một người cần ít nhất 8 tiếng để ngủ mỗi ngày. Để có một giấc ngủ ngon trong 8 tiếng, bạn cần phải có một chế độ ăn uống thực sự lành mạnh.

Giấc ngủ là quan trọng: Một người cần ít nhất 8 tiếng để ngủ mỗi ngày. Để có một giấc ngủ ngon trong 8 tiếng, bạn cần phải có một chế độ ăn uống thực sự lành mạnh.

Bỏ quên căng thẳng: Căng thẳng sẽ khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi. Đối với phụ nữ, để giữ sức khỏe, bạn nên cân bằng các vấn đề gây căng thẳng trong cuộc sống bằng việc hướng tới những suy nghĩ tích cực.

Bỏ quên căng thẳng: Căng thẳng sẽ khiến cơ thể bạn cảm thấy mệt mỏi. Đối với phụ nữ, để giữ sức khỏe, bạn nên cân bằng các vấn đề gây căng thẳng trong cuộc sống bằng việc hướng tới những suy nghĩ tích cực.

Bổ sung Carbonhydrate (carbs)(số lượng có giới hạn): Bạn cần phải bổ sung nó để phục hồi năng lượng của cơ thể do carbs giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Sô cô la tốt cho tim và cũng là một thực phẩm hoàn hảo giúp bạn bổ sung carbs, bạn nên thưởng thức ít nhất một lần trong một tuần.

Bổ sung Carbonhydrate (carbs)(số lượng có giới hạn): Bạn cần phải bổ sung nó để phục hồi năng lượng của cơ thể do carbs giúp hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Sô cô la tốt cho tim và cũng là một thực phẩm hoàn hảo giúp bạn bổ sung carbs, bạn nên thưởng thức ít nhất một lần trong một tuần.

Bổ sung chất thiếu hụt: Một trong những lời khuyên cho một lối sống lành mạnh của phụ nữ là bổ sung lượng chất dinh dưỡng bị thiếu hụt. Xác định liều lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn hàng ngày của bạn và bổ sung chúng để đảm bảo các bộ phận trên cơ thể bạn hoạt động tốt.

Bổ sung chất thiếu hụt: Một trong những lời khuyên cho một lối sống lành mạnh của phụ nữ là bổ sung lượng chất dinh dưỡng bị thiếu hụt. Xác định liều lượng chất dinh dưỡng trong thức ăn hàng ngày của bạn và bổ sung chúng để đảm bảo các bộ phận trên cơ thể bạn hoạt động tốt.

Rời bỏ những thói quen xấu: Để thay đổi và có một lối sống lành mạnh, bạn nên rời bỏ các thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc lá...

Rời bỏ những thói quen xấu: Để thay đổi và có một lối sống lành mạnh, bạn nên rời bỏ các thói quen xấu như uống rượu, hút thuốc lá...

Đi du lịch: Bạn có thể đến một nơi mà bạn tìm thấy sự bình an và hạnh phúc, sự sảng khoái cho cơ thể và tâm trạng. Lối sống lành mạnh này sẽ giúp bạn sống lâu hơn.

Đi du lịch: Bạn có thể đến một nơi mà bạn tìm thấy sự bình an và hạnh phúc, sự sảng khoái cho cơ thể và tâm trạng. Lối sống lành mạnh này sẽ giúp bạn sống lâu hơn.

Công việc tốt: Môi trường công việc tốt, những đồng nghiệp, bạn bè thân thiện trong cuộc sống sẽ tạo thành một lối sống lành mạnh và tự nhiên cho bạn

Công việc tốt: Môi trường công việc tốt, những đồng nghiệp, bạn bè thân thiện trong cuộc sống sẽ tạo thành một lối sống lành mạnh và tự nhiên cho bạn

Nụ cười: Nụ cười rất cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, bạn nên có thời gian để tận hưởng những phút giây hạnh phúc và vui vẻ.

Nụ cười: Nụ cười rất cần thiết và quan trọng trong cuộc sống, bạn nên có thời gian để tận hưởng những phút giây hạnh phúc và vui vẻ.

Bình luận
vtcnews.vn